Ninh Thuận: Ủy ban Đoàn kết Công giáo triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Diêu Minh 07/07/2023 16:00

Ngày 7/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác 6 thàng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Linh mục Trần Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Ninh Thuận; ông Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có; ông Đổng Hoản, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cùng các vị Ủy viên Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022 – 2027 về dự.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Thuận đã chủ động tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh, xã hội gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động và phong trào “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sáu” của Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Theo đó, với sự quan tâm của các Giáo xứ, Giáo họ, các Linh mục, Tu sĩ đã vận động được hơn 11,6 ngàn phần quà trị giá trên 3,655 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ, tặng quà cho 9.612 lượt gia đình khó khăn, gia đình neo đơn, ốm đau bệnh tật; 607 người cao tuổi và 213 học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn không phân biệt tôn giáo; nhận bảo trợ thường xuyên 12 kg gạo/tháng cho 242 gia đình; xây mới 02 căn nhà cho hộ nghèo trị giá 120 triệu đồng; vận động Giáo dân hiến dất, đóng góp tiền, vật tư, ngày công làm 100 mét đường bê tông thôn, xóm trị giá 20 triệu đồng; lắp đặt hệ thông chiếu sáng đường đi trị giá 120 triệu đồng.

Linh mục Trần Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các Giáo xứ, Giáo họ đã xây dựng và kêu gọi Giáo dân tham gia các mô hình về an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tuyên truyền, vận động Giáo dân hưởng ứng chương trình “Xanh hóa Trường Sa” với số tiền 5 triệu đồng góp phần bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đổng Hoàn, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ủy ban Đôàn kết Công giáo tỉnh Nỉnh Thuận thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Thuận tiếp tục duy trì các hoạt động của mình; chủ động nắm chắc và phản ảnh kịp thời tâm tư nguyện vọng, tình hình đồng bào Công gáo với chính quyền và MTTQ địa phương.

Tích cực tuyên truyền, vận động Giáo dân nói riêng, Nhân dân nói chung luôn tham gia thực hiện tốt chủ trường của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” và phong trào “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; duy trì các mô hình bảo vệ môi trường, an ninh trật tự góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Thuận: Ủy ban Đoàn kết Công giáo triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO