Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Nỗ lực dập dịch sốt xuất huyết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nỗ lực dập dịch sốt xuất huyết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, diệt bọ gậy loăng quăng để dập dịch sốt xuất huyết (SXH), đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại hội nghị trực tuyến giao ban phòng dịch bệnh SXH diễn ra chiều qua 24/8.

Theo Sở Y tế Hà Nội những ngày gần đây, số ca mắc SXH ở Hà Nội có xu hướng giảm nhẹ. Đến nay số ca mắc SXH đã có xu hướng chững lại tuy nhiên với diễn biến thời tiết vào mùa mưa nên tình hình dịch SXH còn tiềm ẩn nguy cơ cao, đặc biệt khi năm học mới đang đến rất gần.

Tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận người dân chủ quan, xem thường bệnh SXH, chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh, chưa hợp tác trong việc phun hóa chất. Bên cạnh đó, dù 100% các phường đã có đội xung kích diệt bọ gậy nhưng Nỗ lực dập dịch sốt xuất huyết một số nơi hiệu quả chưa cao. Do đó, theo đánh giá độc lập của Đoàn chuyên gia Bộ Y tế cho thấy việc phun hóa chất và diệt bọ gậy chưa triệt để. 10% nhà đóng cửa không tiếp cận được, 35% hộ không chấp nhận phun hết các tầng...

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Hà Nội đang đứng đầu cả nước về số ca mắc SXH, diễn biến dịch phức tạp. Dù số ca mắc có xu hướng chững lại nhưng chưa thể khẳng định là đã kiểm soát được dịch.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phê bình Trung tâm Y tế dự phòng đã chậm trễ, chủ quan trong công tác phòng sốt xuất huyết và yêu cầu lực lượng xung kích diệt bọ gậy đi từng nhà, rà từng hộ, từng công trình, làm đến đâu dứt điểm đến đó. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phân tích, ca mắc SXH đầu tiên được phát hiện từ tháng 1, dịch bệnh đến sớm nhưng công tác nắm tình hình, dự báo, phối hợp với các đơn vị khác của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội và ngành y tế triển khai muộn. Phê bình hai đơn vị này, Chủ tịch Hà Nội cũng nêu việc các bênh viện chưa làm tốt công tác phân loại khi bệnh nhân SXH nhập viện dẫn đến tình trạng quá tải…

Về băn khoăn, phản ánh của người dân, báo chí về việc phun hóa chất diệt muỗi mà muỗi không chết, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết: Hiện nay, Hà Nội sử dụng thuốc sản xuất trong nước, đã được Bộ Y tế công nhận. Đây là loại thuốc phun không gian. Muỗi đang hoạt động gặp hóa chất là chết. Thuốc chỉ có tác dụng 1 tiếng đồng hồ. Thời gian sau muỗi vào thì không chết. Theo ông Cảm, thuốc chỉ diệt muỗi mang virus SXH, các loại muỗi mang mầm bệnh khác sẽ không chết.

Về vấn đề này, Chủ tịch Hà Nội khẳng định: “Ngành y tế phải kiểm tra thường xuyên xem thuốc có được pha đúng liều lượng không. Thuốc chỉ có giá trị trong một giờ thì cần kiểm tra xem xét lại. Nếu cần thiết thì đổi loại khác”.

Theo đánh giá từ Bộ Y tế, trong năm 2017, mặc dù công tác phòng chống sốt xuất huyết (SXH) được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều giải pháp, song bệnh SXH vẫn có xu hướng gia tăng tại một số địa phương. Một trong những nguyên nhân quan trọng là còn nhiều các dụng cụ chứa nước, ổ đọng nước tại hộ gia đình, nơi công cộng và công trường xây dựng chưa được quan tâm xử lý đúng mức.

Trước tình hình trên, để tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và đào tạo về tăng cường phối hợp phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai một số hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt trong mùa tựu trường như: thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường diệt lăng quăng (bọ gậy) tại các cơ sở giáo dục; huy động cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia thực hiện các hoạt động loại bỏ các ổ lăng quăng, diệt muỗi, vệ sinh môi trường tại ký túc xá, nhà trọ, hộ gia đình và cộng đồng…

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo quản lý chặt chẽ sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và thông báo ngay cho cơ quan y tế để phối hợp xử lý triệt để ổ dịch…

Bộ Y tế đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp thực hiện tốt việc vệ sinh, loại bỏ các vật dụng phế thải, các ổ đọng nước tại các công trình, công trường xây dựng; đảm bảo 100% công trình xây dựng, khu vực nơi ở, lán trại của công nhân, người lao động không có loăng quăng (bọ gậy).

Đặc biệt kiên quyết xử lý các đơn vị không tuân thủ theo các khuyến cáo của ngành y để phát sinh nguy cơ dịch bệnh…

L.Bình – M.Hà