Báo Đại Đoàn Kết Multimedia

Nơi lưu giữ dấu ấn hoạt động cách mạng kiên cường của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nơi lưu giữ dấu ấn hoạt động cách mạng kiên cường của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trên diện tích hơn 1.500m², từng kỷ vật ở Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập như những “nhân chứng” kể lại chặng đường hoạt động kiên cường của người chiến sĩ cộng sản.

Giữa không gian yên bình ở một làng quê xã Cẩm Hưng (tỉnh Hà Tĩnh), Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập lưu giữ những dấu tích của một cuộc đời cách mạng đầy khí phách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Giữa không gian yên bình ở một làng quê xã Cẩm Hưng (tỉnh Hà Tĩnh), Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập lưu giữ những dấu tích của một cuộc đời cách mạng đầy khí phách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Ngôi nhà tranh ba gian - nơi Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ra và lớn lên được phục dựng gần như nguyên trạng. Ngôi nhà được di dời về khu lưu niệm từ năm 1977 và được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2004.
Ngôi nhà tranh ba gian - nơi Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ra và lớn lên được phục dựng gần như nguyên trạng. Ngôi nhà được di dời về khu lưu niệm từ năm 1977 và được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2004.
Không gian trưng bày tại khu lưu niệm giới thiệu hệ thống tài liệu, hình ảnh và hiện vật gắn với từng giai đoạn hoạt động của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Không gian trưng bày tại khu lưu niệm giới thiệu hệ thống tài liệu, hình ảnh và hiện vật gắn với từng giai đoạn hoạt động của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Nổi bật là bức ảnh vợ chồng ông chụp năm 1928, cùng các bài báo, thư từ từ đầu thập niên 1930. 
Nổi bật là bức ảnh vợ chồng ông chụp năm 1928, cùng các bài báo, thư từ từ đầu thập niên 1930. 
Mỗi hiện vật không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn phản ánh rõ nét cuộc sống và công việc của một nhà lãnh đạo cách mạng trong bối cảnh đầy thử thách.
Mỗi hiện vật không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn phản ánh rõ nét cuộc sống và công việc của một nhà lãnh đạo cách mạng trong bối cảnh đầy thử thách.
Trong số các kỷ vật, bức thư gửi về gia đình trước khi hy sinh để lại nhiều xúc động. Trong thư, cố Tổng Bí thư nhắn nhủ: “Gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như là người chết mà phải buồn; trái lại, nên xem tôi như là người còn sống, nhưng đi vắng một thời gian vô hạn…”. Đó không chỉ là lời dặn dò, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh chính trị và niềm tin sắt son vào con đường đã chọn.
Trong số các kỷ vật, bức thư gửi về gia đình trước khi hy sinh để lại nhiều xúc động. Trong thư, cố Tổng Bí thư nhắn nhủ: “Gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như là người chết mà phải buồn; trái lại, nên xem tôi như là người còn sống, nhưng đi vắng một thời gian vô hạn…”. Đó không chỉ là lời dặn dò, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh chính trị và niềm tin sắt son vào con đường đã chọn.
Khu di tích được xây dựng năm 2009 trên đồi Đồng Lem, gồm khu mộ và khu lưu niệm với diện tích hơn 1ha. Phía sau phần mộ khắc câu nói nổi tiếng của ông: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động”.
Khu di tích được xây dựng năm 2009 trên đồi Đồng Lem, gồm khu mộ và khu lưu niệm với diện tích hơn 1ha. Phía sau phần mộ khắc câu nói nổi tiếng của ông: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động”.
Trong khuôn viên còn có nhà tưởng niệm – nơi du khách dâng hương, cùng ba cụm tượng đá xanh mang tên Cội nguồn, Nỗi đau mất nước và Chân lý cách mạng, tạo điểm nhấn về mặt biểu tượng.
Trong khuôn viên còn có nhà tưởng niệm – nơi du khách dâng hương, cùng ba cụm tượng đá xanh mang tên Cội nguồn, Nỗi đau mất nước và Chân lý cách mạng, tạo điểm nhấn về mặt biểu tượng.
Hiện nay, khu di tích đã trở thành địa chỉ đỏ, thu hút đông đảo đảng viên, đoàn viên và thanh niên đến tham quan, học tập. Ông Ngô Đức An, Phó Trưởng ban phụ trách Khu di tích cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, nơi đây đón khoảng 180.000 lượt khách; riêng tháng 4/2026, tháng cao điểm tri ân nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, ghi nhận hơn 12.000 lượt.
Hiện nay, khu di tích đã trở thành địa chỉ đỏ, thu hút đông đảo đảng viên, đoàn viên và thanh niên đến tham quan, học tập. Ông Ngô Đức An, Phó Trưởng ban phụ trách Khu di tích cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, nơi đây đón khoảng 180.000 lượt khách; riêng tháng 4/2026, tháng cao điểm tri ân nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, ghi nhận hơn 12.000 lượt.
Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đối với Mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đối với Mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Theo ông Ngô Đức An, Phó Trưởng ban phụ trách Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đơn vị đã bố trí thuyết minh viên trực 100% quân số vào dịp lễ, đồng thời chú trọng chỉnh trang cảnh quan, trồng thêm cây xanh, tạo không gian trang nghiêm, thanh tịnh cho người dân và du khách.
Theo ông Ngô Đức An, Phó Trưởng ban phụ trách Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đơn vị đã bố trí thuyết minh viên trực 100% quân số vào dịp lễ, đồng thời chú trọng chỉnh trang cảnh quan, trồng thêm cây xanh, tạo không gian trang nghiêm, thanh tịnh cho người dân và du khách.

Hạnh Nguyên