Những ngày này, về vùng miệt thứ hay vùng Tây sông Hậu An Giang, không khí thu hoạch tôm càng xanh của người dân nhộn nhịp. Ngoài vuông, những người đàn ông nhanh tay bắt tôm đem vào nhà, còn những người phụ nữ thì liên tục phân loại để bán cho thương lái…
Ông Võ Văn Trinh, ngụ xã Vĩnh Tuy cho biết, khoảng chục năm nay người dân địa phương chuyển sang nuôi tôm càng ghép với tôm thẻ và lúa cho hiệu quả kinh tế khá. Trong đó, nuôi tôm càng xanh, mỗi năm từ 2 - 3 vụ, thời gian nuôi đến thu hoạch khoảng 6 tháng; trong đó, thời gian vèo riêng tôm con khoảng 2,5 tháng, thả ra nuôi thương phẩm 3,5 tháng.
Riêng vụ tôm càng xanh này, bà con nông dân vui hơn do đạt cả về sản lượng và giá bán. Hiện, tôm càng xanh loại 1 (15 con/kg) có giá 145 - 150 nghìn đồng, tăng khoảng 50 - 60 nghìn đồng/kg so cùng kỳ 2024.
Nhiều thương lái cho hay, giá tôm càng xanh cao do hút nguồn cung, trong khi nhu cầu thị trường tăng cao. Với giá này, trung bình người nuôi tôm càng xanh có lãi khoảng 150 triệu đồng/ha.
Phóng viên Báo Đại đoàn kết ghi nhận nhiều hình ảnh về không khí thu hoạch tôm càng xanh của bà con nông dân An Giang: