Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Nông dân Cần Thơ chuyển đổi tư duy làm kinh tế nông nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nông dân Cần Thơ chuyển đổi tư duy làm kinh tế nông nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 26/5, tại xã Thạnh Xuân, Hội Nông dân TP Cần Thơ phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức Hội nghị chuyên đề “Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp”.

Tham dự hội nghị có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng cho biết, nông nghiệp giữ vai trò là “trụ đỡ” quan trọng của nền kinh tế; không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn góp phần ổn định đời sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Hành Nguyễn.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Hành Nguyễn.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, nông nghiệp không thể đi theo tư duy chỉ chú trọng sản lượng và sản xuất đơn thuần, mà cần chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp - quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, giá trị gia tăng, nhu cầu thị trường, xây dựng thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho bà con.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, giai đoạn hiện nay nông dân không chỉ sản xuất giỏi, mà cần thích ứng với tư duy kinh tế nông nghiệp; biết liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ và quan tâm nhiều hơn đến thị trường để nâng cao giá trị nông sản. Nông nghiệp ngày nay không chỉ là làm ra nông sản, mà còn là phát huy giá trị của vùng đất, văn hóa địa phương, môi trường sinh thái và tạo dựng niềm tin nơi người tiêu dùng…

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh Hành Nguyễn.
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh Hành Nguyễn.

Tại hội nghị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, nông dân thời đại mới không chỉ là người sản xuất, mà là doanh nhân - kể chuyện - kiến tạo giá trị. Nông dân cần chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tư duy của thị trường, làm ra sản phẩm an toàn và thích ứng theo nhu cầu người tiêu dùng.

"Đừng chỉ bán nông sản, hãy bán cả sự tử tế, tri thức, khát vọng và câu chuyện của người nông dân. Khi đó, nông nghiệp Việt Nam không chỉ đủ sống, mà sẽ vươn tới sự giàu có một cách bền vững và hạnh phúc”, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Đồng thời, ông Lê Minh Hoan mong muốn lãnh đạo xã quan tâm đến bà con nông dân, thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi, thảo luận để liên kết các mô hình, làm du lịch sinh thái. Qua đó, từng bước xây dựng xã Thạnh Xuân cách mạng phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với du lịch sinh thái.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ Nguyễn Văn Sử, nông nghiệp không còn là việc chúng ta cố gắng sản xuất ra thật nhiều nông sản, mà phải là việc chúng ta tạo ra bao nhiêu giá trị trên một đơn vị diện tích.

Thời gian tới, Hội Nông dân TP sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, xóa bỏ tư duy lối mòn, giúp bà con hiểu rõ từ "làm nông nghiệp" sang "kinh doanh nông nghiệp", biết tính toán chi phí đầu vào, tối ưu hóa lợi nhuận và chủ động tiếp cận tín hiệu thị trường; thay đổi từ "độc canh, nhỏ lẻ" sang "hợp tác, liên kết".

Bên cạnh đó, Hội sẽ phối hợp mở các lớp tập huấn giúp bà con tiếp cận nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử. Tập trung hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch đặc trưng của vùng sông nước Cần Thơ.

Tô Thắm