Nông dân Đà Nẵng khẳng định vị thế của “cực tăng trưởng”
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam khẳng định, kết quả của các cấp Hội và phong trào nông dân Đà Nẵng đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố, xứng đáng với vị thế địa phương dẫn đầu đổi mới sáng tạo và là một cực tăng trưởng của miền Trung.

Sáng 5/12, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng. Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tham dự có ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cùng 287 đại biểu, đại diện cho hơn 240.000 hội viên cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam ghi nhận Hội Nông dân TP Đà Nẵng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương hội về Đại hội Hội Nông dân các cấp.

Ông Phạm Tiến Nam đánh giá cao việc hội tổ chức hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân: cung ứng gần 19.800 tấn phân bón trả chậm, hơn 247.000 cây giống, 12,5 tấn thức ăn chăn nuôi; phối hợp các ngân hàng hỗ trợ vốn vay với tổng dư nợ hơn 4.486 tỷ đồng; nguồn quỹ hỗ trợ nông dân hơn 200 tỷ đồng trở thành động lực quan trọng giúp nông dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.
Hàng trăm mô hình nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ mới, sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị đã hình thành. Thành phố hiện có 552 sản phẩm OCOP; nhiều sản phẩm đặc trưng như, gạo xứ Quảng, rau an toàn, thủy sản sạch đã khẳng định được vị thế trên thị trường, thể hiện hình ảnh người nông dân thời đại mới, biết làm kinh tế, ứng dụng công nghệ và xây dựng thương hiệu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh người dân nhiều địa phương vẫn đang khắc phục hậu quả nặng nề của các đợt lũ lụt vừa qua.
Tuy vậy, với ý chí, quyết tâm và truyền thống đoàn kết của người Quảng Đà, bà Tâm tin tưởng rằng nông dân thành phố sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh và đóng góp vào mục tiêu xây dựng Đà Nẵng hiện đại, văn minh và có chất lượng sống cao.
Bà Tâm cho biết, dù mới đi qua hơn nửa nhiệm kỳ 2023-2028, hội đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt nghị quyết; riêng năm 2023-2024 đều được Trung ương hội đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hoạt động Hội luôn hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu của nông dân; khuyến khích nông dân phát huy truyền thống yêu nước, tích cực lao động sản xuất, khai thác tiềm năng của từng địa phương và xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đã gợi mở và nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội thảo luận, quyết định như, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp và hiệu quả; Kiện toàn bộ máy phù hợp mô hình chính quyền đô thị 2 cấp; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng “tâm sáng - trí vững - năng lực cao”; Dẫn dắt nông dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, sinh thái, số.
Phát triển kinh tế tập thể, doanh nghiệp nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nông dân; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 57 người; chỉ định Ban Thường vụ gồm 11 người.

Bà Lê Thị Minh Tâm được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và 2 Phó Chủ tịch gồm, ông Nguyễn Út, bà Nguyễn Thị Bích Phin.