Nông dân ngoại thành Hà Nội kiếm chục triệu nhờ hoa loa kèn

Lê Khánh 17/04/2023 11:17

Cứ đến tháng 4 hàng năm, nông dân xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội) lại tất bật thu hoạch hoa loa kèn. Nhờ vậy, mỗi ngày người nông dân thu về 15-20 triệu đồng.

Hàng năm, từ giữa tháng 3 đến hết tháng 4, hoa loa kèn lại bắt đầu nở rộ, thơm ngát với sắc trắng tinh khôi, giản dị lại tạo nên vẻ đẹp rất riêng.
Mỗi năm hoa loa kèn chỉ cho người dân thu hoạch một vụ. Thông thường hoa được trồng vào từ tháng 9, tháng 10 năm trước và nở rộ vào khoảng tháng 4 năm sau.
Khác với những loài hoa khác, loa kèn phải mất từ 6-8 tháng mới có thể thu hoạch.
Do thị trường tiêu thụ lớn, người dân Tây Tựu mạnh dạn mở rộng diện tích gieo trồng quanh khu vực các xã Hạ Mỗ (Bắc Từ Liêm) và Liên Hồng (Đan Phượng).
Gia đình bà Liên (làng Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng) hiện có 5 sào hoa loa kèn, trung bình mỗi ngày thu hoạch khoảng 2.000-3.000 bông.
"Năm nay gia đình tôi bắt đầu thu hoạch hoa loa kèn từ cuối tháng 3. Mùng Một, ngày Rằm bán được giá cao hơn, trung bình mỗi ruộng thu về 15-20 triệu đồng", bà Liên chia sẻ.
Giá hoa kèn dao động 100.000-120.000 đồng/bó (100 bông) tại ruộng.
Sau khi hái hoa, đa phần các loài hoa này được các tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) sẽ mua về và bán lại cho các cửa hàng hoa, người dân...
Theo một tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá cho hay, giá bán hoa loa kèn tại chợ từ 30.000-35.000 đồng/bó 10 bông tùy vào độ to hay nhỏ của bông.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nông dân ngoại thành Hà Nội kiếm chục triệu nhờ hoa loa kèn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO