Nông dân Quảng Bình đoàn kết, vươn lên làm giàu trong thời kỳ mới

Xuân Thi 19/09/2023 18:39

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân Quảng Bình tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, khát vọng đổi mới, vươn lên làm giàu trong thời kỳ mới.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình khóa XI nhận nhiệm vụ.

Ngày 19/9, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, hợp tác, phát triển”.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội ND ở tỉnh Quảng Bình đã tăng cường đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 5 năm qua, các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh đã vận động hội viên ND đóng góp 272,6 tỷ đồng, tự nguyện hiến trên 603.000 m2 đất, hơn 414.000 ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng NTM.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Hội ND tỉnh Quảng Bình đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội ND Quảng Bình tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, khát vọng đổi mới, vươn lên làm giàu trong thời kỳ mới.

Đại hội đã bầu 29 vị vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu gồm 13 người dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VIII.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Quảng Bình khóa XI đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ; ông Trần Tiến Sỹ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh (tái cử); ông Nguyễn Nam Long và bà Đỗ Thị Hoài Thu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Bình (tái cử).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nông dân Quảng Bình đoàn kết, vươn lên làm giàu trong thời kỳ mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO