Nông nghiệp đại điền: Nghĩ lớn, làm lớn - Bài cuối: Hành trình không đơn độc
Dù đang đi những bước đầu tiên, nhưng việc tích tụ ruộng đất ít nhiều đã mang bóng dáng của một mô hình sản xuất hiện đại. Trên hành trình đầy khó khăn đó, những người nông dân đại điền ở Hưng Yên không đơn độc, khi chính quyền địa phương đã và đang có những cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả.

Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực
Theo ông Nguyễn Văn Tráng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, ngay từ khi mô hình nông nghiệp đại điền manh nha hình thành trên địa bàn tỉnh, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã kịp thời có định hướng, ban hành những chính sách hỗ trợ kịp thời. Trong đó, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình cũ, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững, phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất hàng hóa có giá trị và chất lượng theo nhu cầu của thị trường...; có cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất.
Từ định hướng này, từ năm 2021, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Đến năm 2023, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp, áp dụng từ vụ đông xuân năm 2024, kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2028. So với cơ chế, chính sách hỗ trợ ban hành năm 2021, cơ chế, chính sách hỗ trợ mới có tính đột phá, trực tiếp - thiết thực hơn, tổng thể - bao quát đối tượng hỗ trợ hơn.
Bên cạnh đó, các cá nhân, tập thể thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất còn được hỗ trợ 1.000 đồng/m2 để cải tạo đất, cải tạo mặt bằng vùng sản xuất tập trung; được hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống đường giao thông trong vùng sản xuất, hỗ trợ 100% chi phí xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, hỗ trợ 50% chi phí xây dựng nhà màng, nhà lưới. UBND cấp xã được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha; thôn được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha cho công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất.
Theo chị Trần Thị Lanh - Giám đốc HTX nông nghiệp Quang Lanh, tham gia thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất từ rất sớm, đạt quy mô lớn nên sau khi chính quyền tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ, HTX xã đã được nhận các mức hỗ trợ theo đúng quy định, trong đó có khoản hỗ trợ mua máy móc, thiết bị. Tương tự, anh Nguyễn Văn Kiên, thôn Mễ Sơn 1, phường Thái Bình cho biết, với kết quả thuê mượn, tập trung, tích tụ được 35ha đất nông nghiệp để sản xuất lúa từ 200 hộ nông dân không còn nhu cầu canh tác ở địa phương, gia đình anh đã được tỉnh hỗ trợ 89 triệu đồng mua máy làm đất, 40 triệu đồng mua máy cấy; 90 triệu đồng để thực hiện quá trình liên kết sản xuất...
Xứng đáng được tôn vinh
Ngoài kịp thời ban hành, thực thi các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nông dân địa phương thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất, tổ chức sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, đối với những mô hình tập trung, tích tụ ruộng đất do các doanh nghiệp thực hiện, chính quyền cơ sở ở tỉnh Hưng Yên còn đóng vai trò trung gian trong chuỗi liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân.
Ông Nguyễn Văn Tráng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết thêm, sau khi 2 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên hợp nhất, ở thời điểm hiện tại tỉnh đang rà soát, tổng hợp các chủ trương, chính sách 2 tỉnh trước đây đã ban hành, trong đó có các cơ chế, chính sách hỗ trợ dành cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, qua đó nhằm thống nhất lại. “Ở góc độ ngành chuyên môn, Sở sẽ tham mưu với tỉnh theo hướng tiếp tục duy trì, nâng cao các chính sách hỗ trợ lĩnh vực tam nông, trong đó có các cơ chế chính sách hỗ trợ các cá nhân, tập thể tham gia tập trung, tích tụ ruộng đất, bởi họ là đối tượng rất cần được hỗ trợ, khi đang là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy, hình thành nền nông nghiệp hiện đại, đáp ứng các yêu cầu của thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”- ông Nguyễn Văn Tráng nhìn nhận.
Thực tế cho thấy, mỗi người nông dân ngày nay, nhất là những nông dân đại điền không chỉ là những nông dân đơn thuần. Họ đã và đang có những đóng góp cụ thể, thiết thực ở nhiều vai trò, lĩnh vực khác nhau, vừa như những người lính tiên phong trên mặt trận đảm bảo an ninh lương thực, vừa là những doanh nhân của đồng đất, những kỹ sư bảo vệ môi trường, hệ sinh thái. Gắn bó với làng quê, ruộng đồng, họ còn là những chủ thể văn hóa, trực tiếp tham gia gìn giữ những nét đẹp của văn hóa làng quê Việt Nam. Những nỗ lực của họ trên đồng ruộng, những khó khăn, những rủi ro họ đang gặp phải, nhất là những khó khăn về đất đai, vốn, việc ứng dụng khoa học, công nghệ, tiếp cận thị trường, rủi ro về thiên tai... luôn cần có sự đồng hành, hỗ trợ khắc phục, giải quyết hiệu quả từ phía Nhà nước, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.