Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Nông sản Bảo Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nông sản Bảo Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ nền tảng chung của nông nghiệp hữu cơ, Bảo Minh là một trong những doanh nghiệp (DN) tiên phong và tiêu biểu cho mô hình phát triển bền vững “từ đồng ruộng đến bàn ăn”.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh.

Sáng 2/11, Công ty Cổ phần Kinh doanh - Chế biến nông sản Bảo Minh long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng và Kỷ niệm 30 năm thành lập (1995 - 2025), tại Cụm Công nghiệp làng nghề Thanh Thùy giai đoạn 2, thôn Gia Vĩnh, xã Tam Hưng, TP Hà Nội - nơi Bảo Minh là cổ đông chính đầu tư xây dựng nhà máy gạo hữu cơ, nhà máy gạo đặc sản quy mô tầm quốc tế.  

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Phùng Đức Tiến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh.

Thứ trưởng Bộ NNMT Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ NNMT Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại  Lễ đón nhận, Thứ trưởng Bộ NNMT Phùng Đức Tiến cho biết, tính đến nay, diện tích sản xuất hữu cơ đạt hơn 174.000 ha, tăng 47% so với năm 2016, chiếm 1,4% tổng diện tích nông nghiệp cả nước, đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia tăng trưởng diện tích hữu cơ nhanh nhất thế giới. Từ nền tảng chung của nông nghiệp hữu cơ, Bảo Minh là một trong những DN tiên phong và tiêu biểu cho mô hình phát triển bền vững “từ đồng ruộng đến bàn ăn”.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Bảo Minh đã gìn giữ và thương mại hóa hàng chục giống lúa quý như: Séng Cù Khoáng, Tám Điện Biên gặt non, Tám Thái đỏ, ST25 hữu cơ, Japonica USDA…Phát triển sản phẩm gắn liền với vùng địa lý và văn hóa đặc sắc của “Tứ Trấn gạo ngon”: Nhất Thanh - Nhì Lò - Tam Than - Tứ Tấc.

Tiên phong thực hiện mô hình liên kết “7 Nhà”, gồm: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà tổ chức sản xuất - Nhà nông - Nhà bán lẻ - Nhà ngân hàng - Nhà truyền thông. Đây là mô hình liên kết thực chiến, hiệu quả, góp phần gắn kết chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra ổn định, gia tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh “Gạo Việt - gạo sạch, gạo hữu cơ, gạo văn hóa”.

Ông Bùi Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng phát biểu tại buổi lễ.
Ông Bùi Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng phát biểu tại buổi lễ.

“Bộ NNMT đánh giá cao mô hình này và sẽ định hướng nhân rộng trong các chương trình, gắn với OCOP, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi số và phát triển thị trường nội địa - xuất khẩu. Huân chương Lao động hạng Ba mà Công ty Bảo Minh được đón nhận hôm nay là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận 30 năm nỗ lực không ngừng vì người nông dân, vì hạt gạo Việt Nam. Đó là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm và động lực để công ty tiếp tục vươn xa, góp phần đưa thương hiệu "Gạo Việt Nam - tinh hoa của đất Việt" ngày càng tỏa sáng trên thị trường quốc tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng cho biết, hiện nay, xã Tam Hưng có 11 làng nghề và 1 cụm công nghiệp với 285 DN vừa và nhỏ đang phát triển ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và đóng góp phần lớn cho nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Trong đó, Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh là đơn vị tiêu biểu, đóng vai trò cầu nối, dẫn dắt các DN địa phương cùng phát triển.

“Thời gian tới, đề nghị Bảo Minh tiếp tục phối hợp với các DN trên địa bàn tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả; hoàn thiện hạ tầng, kêu gọi đầu tư lấp đầy cụm công nghiệp và chấp hành nghiêm túc công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. Đồng thời đồng hành, phối hợp với các DN địa phương thúc đẩy sản xuất tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động”, ông Bùi Văn Sáng nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh.
Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh.

Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cục, vụ, viện, cùng các đối tác, bạn bè và toàn thể cán bộ, công nhân viên đã luôn đồng hành, ủng hộ và tin tưởng Bảo Minh trong suốt chặng đường vừa qua. Chính sự đồng hành ấy đã tiếp thêm sức mạnh để Bảo Minh ngày càng vững vàng trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế.

Bà chia sẻ, xuất thân từ gia đình có 4 đời làm gạo, Bảo Minh không đơn thuần là một doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo, mà còn là người gìn giữ những giống gạo quý, bảo tồn hồn cốt ẩm thực Việt suốt ba thập kỷ.Từ những hạt Séng Cù khoáng Lào Cai, ST25 rươi Tứ Kỳ, tám Điện Biên gặt non, nếp Tú Lệ, Japonica Đồng Phú..., Bảo Minh đã kiến tạo hệ thống sản phẩm đa dạng – mang đậm bản sắc vùng miền và tiêu chuẩn quốc tế (USDA...).

Hiện sản phẩm của Bảo Minh đã có mặt tại 8.000 điểm bán toàn quốc, vận hành đa kênh hiện đại (siêu thị, livestream, thương mại điện tử, cộng đồng tiêu dùng Số Gạo,...) tạo nên một hệ sinh thái lủa gạo và đặc sản vùng miền vững mạnh.

Thanh Bình