Nữ sinh Hà Nội bị phạt 3 triệu đồng vì lái mô tô điện không có bằng lái
Chiều 28/9, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trên đường Trích Sài. Một nữ sinh điều khiển mô tô điện có vận tốc thiết kế lên tới 62 km/h nhưng không có giấy phép lái xe, bị lập biên bản xử phạt 3 triệu đồng.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, chiều 28/9, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông tại đường Trích Sài, phường Tây Hồ, TP Hà Nội.
Trong ca làm việc, lực lượng chức năng tập trung xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm quy định về an toàn giao thông và người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.
Tổ công tác phát hiện em N.H.P. (16 tuổi) điều khiển xe máy điện mang BKS 29AG-319.xx, phía sau chở một nữ sinh khác không đội mũ bảo hiểm.

Khi phát hiện lực lượng CSGT, P. quay đầu xe, đi ngược chiều trên đường Trích Sài nhằm tránh tổ công tác. Tuy nhiên, cán bộ làm nhiệm vụ chống quay đầu đã kịp thời dừng phương tiện, đưa hai nữ sinh về chốt để kiểm tra.
Tại chốt, P. cho biết, do vội chở bạn đi học, sợ muộn giờ nên người ngồi sau quên mang mũ bảo hiểm. Nữ sinh cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và xin tổ công tác bỏ qua vi phạm.
Tuy nhiên, tổ công tác vẫn lập biên bản xử lý theo quy định. Do người ngồi sau chưa đủ tuổi, lực lượng chức năng lập biên bản phạt cảnh cáo. Với P., số tiền xử phạt được xác định là 250.000 đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ.
Trong quá trình làm việc, cả hai nữ sinh nhiều lần xin được bỏ qua vi phạm nhưng không được chấp thuận.
Tiếp đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện em P.Q.N. (SN 2008, ở phường Nghĩa Đô) điều khiển mô tô điện mang BKS 29AG-991.xx có dấu hiệu vi phạm nên dừng phương tiện kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định N. không có giấy phép lái xe. Đáng chú ý, chiếc mô tô điện do nữ sinh điều khiển có vận tốc thiết kế tối đa lên tới 62 km/h.
Theo quy định, mô tô điện có vận tốc thiết kế lớn hơn 50 km/h thuộc nhóm phương tiện mà người điều khiển phải có giấy phép lái xe theo quy định.
Tại chốt, N. cho biết, không biết phương tiện mình sử dụng thuộc trường hợp phải có giấy phép lái xe.
"Em cũng không để ý, khi bố mẹ mua xe cho em thì bên bán nói xe này không cần bằng lái. Chiếc xe này do em đứng tên đăng ký", N. trình bày với tổ công tác.
Với lỗi điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe, nữ sinh bị lập biên bản xử phạt 3 triệu đồng.
Vụ việc cho thấy việc xác định một phương tiện là xe đạp điện, xe máy điện hay mô tô điện không chỉ dựa vào cách gọi thông thường. Người sử dụng cần kiểm tra các thông số kỹ thuật của phương tiện để biết những điều kiện nào phải đáp ứng khi tham gia giao thông.

Cũng trong ca làm việc, tổ công tác phát hiện em Đ.D.H. (SN 2012) điều khiển xe đạp điện nhưng không đội mũ bảo hiểm.
Khi được đưa về chốt, nam sinh cho biết, do vội đi học nên không kịp mang mũ bảo hiểm và xin lực lượng chức năng bỏ qua.
Do H. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm xử phạt theo quy định, tổ công tác lập biên bản cảnh cáo, đồng thời nhắc nhở nam sinh chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.
Không chỉ xử lý học sinh, trong chiều 28/9, tổ công tác còn phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ông P.V.Đ. (ở Hà Nội) điều khiển xe đạp bị phát hiện có nồng độ cồn ở mức 0,348 mg/lít khí thở.
"Hôm nay trời nóng, tôi cùng vài người bạn có uống bia, tôi không biết CSGT phạt cả người đi xe đạp thế này", ông Đ. nói và bị CSGT lập biên bản xử phạt 350.000 đồng, tạm giữ phương tiện.
Tiếp đó, tổ công tác tiếp tục kiểm tra anh P.T.T. điều khiển xe máy mang BKS 33K8-61.xx. Người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 1, dưới 0,25 mg/lít khí thở.
Đáng chú ý, anh T. còn cho biết, bản thân không có giấy phép lái xe. Sau khi bị lập biên bản, người này để lại xe và tự ý rời khỏi chốt.
Trung tá Nguyễn Văn Hải, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong chiều 28/9, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3 trường hợp học sinh vi phạm giao thông.
Theo Trung tá Hải, đối với những trường hợp bỏ lại phương tiện, CSGT sẽ căn cứ biển số để xác minh chủ xe và người điều khiển, sau đó gửi thông báo, mời lên làm việc.
Trường hợp chủ phương tiện hoặc người vi phạm không chấp hành giấy mời, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý theo quy định về tang vật vi phạm hành chính.
"CSGT sẽ thông báo, đăng báo, xác minh gửi thư mời đến chủ phương tiện một số lần. Nếu chủ xe vẫn không lên, phương tiện này sẽ bị tịch thu", Trung tá Hải cho hay.
Theo thống kê, từ ngày 17/9 đến 23/9, CSGT Hà Nội đã xử lý hơn 8.400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 1.847 phương tiện, tước giấy phép lái xe 60 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.208 trường hợp.
Trong cùng khoảng thời gian, lực lượng CSGT Hà Nội và công an các xã, phường trên địa bàn thành phố đã xử lý hơn 670 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, với số tiền phạt ước tính hơn 570 triệu đồng.


