Báo Đại Đoàn Kết Nhịp sống cơ sở

Nữ Trưởng ban Công tác Mặt trận đưa công nghệ số về thôn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nữ Trưởng ban Công tác Mặt trận đưa công nghệ số về thôn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Nữ Trưởng ban Công tác Mặt trận đưa công nghệ số về thôn
Bà Cao Thị Nguyệt - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Mom Đào đang hướng dẫn người dân tiếp cận các ứng dụng số.

Không chỉ giúp gắn kết người dân, làm gương hiến đất làm đường, thúc đẩy mô hình phát triển kinh tế, làm đường hoa, giữ gìn đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Tuy tuổi đã cao, bà Cao Thị Nguyệt - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Mom Đào, xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền, cũng như hướng dẫn người dân trong việc chuyển đổi số.

Đưa công nghệ đến gần người dân

Chiều buông xuống, nhà văn hóa thôn Mom Đào mỗi lúc lại càng đông, đa phần là người già. Họ đến đây để nhờ bà Cao Thị Nguyệt hướng dẫn sử dụng VNeID, hay hỗ trợ thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Dù đã gần tuổi 60, mắt phải đeo kính, nhưng bà thao tác trên điện thoại khá nhanh. Từng thắc mắc của người dân về cách cài đặt, cách sử dụng VNeID, cách vào cổng dịch vụ công để làm thục tục đều được bà tận tình chỉ dẫn hoặc làm giúp.

Người dân ở thôn Mom Đào, đặc biệt những người lớn tuổi thường biết rất hạn chế về công nghệ, những thao tác tưởng đơn giản những phải hướng dẫn đi hướng dẫn lại. Nhưng được cái, mọi người đều rất kiên trì, chăm chỉ, cầu thị nên đến nay đã biết cách tiếp cận các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt…

Theo bà Nguyệt, do từng làm giáo viên nên khi được tham gia các lớp tập huấn về công nghệ bà tiếp thu khá nhanh. Không những thế, bà còn tự mày mò học, thao tác nhiều lần cho thật thành thạo. Với kiến thức của mình, bà được chọn làm Tổ trưởng Tổ công nghệ số MTTQ.

“Dù tuổi đã cao, nhưng bà Cao Thị Nguyệt là người mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, vận động. Nhờ kiến thức của mình, bà Nguyệt đã thành lập và duy trì trang fanpage của Ban Công tác Mặt trận thôn, nhóm Zalo phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời trực tiếp hướng dẫn người dân. Đây là cách làm phù hợp với yêu cầu đổi mới hoạt động Mặt trận trong tình hình mới, giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn và tạo sự lan tỏa tốt hơn” - Bà Bùi Thị Hải Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng cho biết.

Cũng theo bà Vân, bà Nguyệt là một trong những Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu của xã Bảo Thắng trong giai đoạn 2025 - 2026. Qua thực tiễn công tác, bà Nguyệt thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, gần dân, sát dân. Luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Nhân dân với hệ thống chính trị ở cơ sở.

Góp sức dựng xây khu dân cư

Không chỉ giúp người dân chuyển đổi số, cách làm Mặt trận của bà Cao Thị Nguyệt còn rất gần gũi, thiết thực và sáng tạo, biết lựa chọn những vấn đề nhân dân quan tâm để vận động rồi tổ chức thực hiện. Trong các phong trào xây dựng quê hương không nơi nào thiếu vắng hình bóng bà.

Cụ thể, trong giai đoạn 2025 - 2026, bà Nguyệt cùng Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức trên 25 cuộc họp, tuyên truyền với hơn 1.800 lượt người tham gia; vận động Nhân dân đóng góp trên 300 ngày công, trồng và chăm sóc trên 1 km đường hoa, duy trì 2 km đường điện, 2,5 km đường cờ và mở rộng, bê tông hóa 1,5 km đường giao thông nông thôn; đồng thời huy động trên 50 triệu đồng xã hội hóa để mở rộng nhà văn hóa thôn. Những kết quả này đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo khu dân cư Mom Đào theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà còn gắn công tác Mặt trận với chăm lo đời sống và phát triển kinh tế của nhân dân. Theo đó, bà Nguyệt đã chủ động đề xuất xây dựng Tổ hội nghề nuôi ốc nhồi thương phẩm và trồng cây giang lấy lá xuất khẩu, tạo việc làm cho trên 35 lao động, góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cùng với đó, bà Nguyệt còn tích cực vận động các nguồn lực chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Theo bà Bùi Thị Hải Vân, trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết, bà Nguyệt có uy tín cao trong cộng đồng dân cư, phát huy tốt vai trò của Ban Công tác Mặt trận trong hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự và tạo đồng thuận xã hội. Giai đoạn 2025 - 2026, bà Nguyệt trực tiếp tham gia hòa giải thành công 8/8 vụ việc mâu thuẫn tại khu dân cư, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện phức tạp kéo dài. Nhiều mô hình do bà Nguyệt trực tiếp vận động, triển khai như “Thôn xanh - sạch - đoàn kết”, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa”, “Đường hoa tự quản”, “Đường điện thắp sáng đường quê”, “Đường cờ Tổ quốc” được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng đánh giá cao và nhân rộng.

“Có thể nói, bà Cao Thị Nguyệt là hình ảnh người cán bộ Mặt trận ở cơ sở trách nhiệm, tâm huyết, biết nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo công việc. Những đóng góp của bà Nguyệt đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận thôn Mom Đào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo sức lan tỏa tích cực trong các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương. Việc bà Nguyệt được lựa chọn là Trưởng ban Công tác Mặt trận xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2025 - 2026 và được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, đóng góp của đồng chí trong công tác Mặt trận ở khu dân cư” - bà Bùi Thị Hải Vân nhấn mạnh.

Ngô Hùng