Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nước lũ sông Bùi dâng cao, nhiều người dân xã Xuân Mai 'chạy' lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nước lũ sông Bùi dâng cao, nhiều người dân xã Xuân Mai 'chạy' lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mực nước sông Bùi tại xã Xuân Mai (Hà Nội) sáng 18/9 lên 7,64 m, vượt báo động 3 là 0,64 m, khiến khoảng 6,1 km đê bị ngập. Hàng nghìn người dân tại các thôn Nam Phương, Tiến Tiên bị ảnh hưởng, nhiều hộ phải di dời người và tài sản đến nơi cao ráo.

Chiều 18/9, tuyến đê hữu Bùi, đoạn từ khu vực cầu Bến Cốc dẫn vào thôn Nam Phương, xã Xuân Mai, Hà Nội, chìm trong dòng nước lũ đục ngàu. Có những đoạn nước ngập sâu gần 1 m, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Chiều 18/9, tuyến đê hữu Bùi, đoạn từ khu vực cầu Bến Cốc dẫn vào thôn Nam Phương, xã Xuân Mai, Hà Nội, chìm trong dòng nước lũ đục ngàu. Có những đoạn nước ngập sâu gần 1 m, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Lãi, người dân thôn Nam Phương cho biết, nước bắt đầu dâng qua đê từ sáng 18/9. Đến chiều, gia đình chị phải chuyển sang nhà chị gái để tránh ngập.
Chị Nguyễn Thị Lãi, người dân thôn Nam Phương cho biết, nước bắt đầu dâng qua đê từ sáng 18/9. Đến chiều, gia đình chị phải chuyển sang nhà chị gái để tránh ngập.
“Sáng nay nước bắt đầu dâng qua đê, đến chiều gia đình tôi phải chuyển sang nhà chị gái để tránh ngập. Tôi vừa đi làm, vừa phải trông con nên nước ngập khiến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn, đi lại cũng rất khó khăn. Tôi mong tuyến đê được nâng cao hơn, để kể cả khi trong làng bị ngập, người dân vẫn còn đường đê để đi lại, đi làm”, chị Nguyễn Thị Lãi chia sẻ.
“Sáng nay nước bắt đầu dâng qua đê, đến chiều gia đình tôi phải chuyển sang nhà chị gái để tránh ngập. Tôi vừa đi làm, vừa phải trông con nên nước ngập khiến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn, đi lại cũng rất khó khăn. Tôi mong tuyến đê được nâng cao hơn, để kể cả khi trong làng bị ngập, người dân vẫn còn đường đê để đi lại, đi làm”, chị Nguyễn Thị Lãi chia sẻ.
Từng chuyến xe chở đầy người dân cùng vật dụng rời thôn Nam Phương, di chuyển đến khu vực an toàn, tránh ngập úng.
Từng chuyến xe chở đầy người dân cùng vật dụng rời thôn Nam Phương, di chuyển đến khu vực an toàn, tránh ngập úng.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Xuân Mai, mực nước sông Bùi vào hồi 7h ngày 18/9 là 7,64 m, cao hơn báo động 3 là 0,64 m. Khoảng 6,1 km đê bị ngập.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Xuân Mai, mực nước sông Bùi vào hồi 7h ngày 18/9 là 7,64 m, cao hơn báo động 3 là 0,64 m. Khoảng 6,1 km đê bị ngập.
Mưa lũ đã ảnh hưởng đến 1.659 hộ dân, với khoảng 3.615 người. Trong đó, 483 hộ bị nước ngập vào nhà, 1.176 hộ bị ngập lối đi.
Mưa lũ đã ảnh hưởng đến 1.659 hộ dân, với khoảng 3.615 người. Trong đó, 483 hộ bị nước ngập vào nhà, 1.176 hộ bị ngập lối đi.
Để ứng phó với mưa lũ, lực lượng chức năng đã hỗ trợ, tổ chức di dời 626 người yếu thế đến nơi an toàn, gồm người già, trẻ em, phụ nữ có thai và người khuyết tật.
Để ứng phó với mưa lũ, lực lượng chức năng đã hỗ trợ, tổ chức di dời 626 người yếu thế đến nơi an toàn, gồm người già, trẻ em, phụ nữ có thai và người khuyết tật.
Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, mưa lũ còn gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng là 822,9 ha, trong đó có 310 ha lúa, 123,3 ha rau màu, 60,6 ha cây ăn quả và 329 ha thủy sản.
Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, mưa lũ còn gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng là 822,9 ha, trong đó có 310 ha lúa, 123,3 ha rau màu, 60,6 ha cây ăn quả và 329 ha thủy sản.
Từng lồng gà được người dân vận chuyển ra khỏi khu vực ngập lụt.
Từng lồng gà được người dân vận chuyển ra khỏi khu vực ngập lụt.

Lê Khánh