Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Nước sông Đáy dâng cao, cấm hoàn toàn 3 cầu ở Hà Nội, người dân phải đi vòng hàng chục km

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nước sông Đáy dâng cao, cấm hoàn toàn 3 cầu ở Hà Nội, người dân phải đi vòng hàng chục km

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Đáy dâng cao, tràn qua 3 cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú trên địa bàn Hà Nội. Các cầu này đã được cấm hoàn toàn, người dân không thể lưu thông qua, việc đi lại giữa hai bên bờ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mực nước sông Đáy lên 6,62m, vượt báo động 2 là 0,12m, khiến nước tràn qua 3 cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú. Các cầu đã được cấm hoàn toàn, người và phương tiện không thể lưu thông, người dân muốn di chuyển phải đi vòng hàng chục kilomet.
Mực nước sông Đáy lên 6,62m, vượt báo động 2 là 0,12m, khiến nước tràn qua 3 cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú. Các cầu đã được cấm hoàn toàn, người và phương tiện không thể lưu thông, người dân muốn di chuyển phải đi vòng hàng chục kilomet.
Việc cầu bị cấm khiến người dân không thể đi theo tuyến đường quen thuộc. Muốn sang khu vực bên kia sông, người dân phải lựa chọn các tuyến đường vòng, trong đó có hướng qua cầu Mai Lĩnh hoặc đi theo Đại lộ Thăng Long, với quãng đường có thể kéo dài hàng chục kilomet.
Việc cầu bị cấm khiến người dân không thể đi theo tuyến đường quen thuộc. Muốn sang khu vực bên kia sông, người dân phải lựa chọn các tuyến đường vòng, trong đó có hướng qua cầu Mai Lĩnh hoặc đi theo Đại lộ Thăng Long, với quãng đường có thể kéo dài hàng chục kilomet.
Bà Lê Thị Định, thôn Tình Lam, xã Hưng Đạo, TP Hà Nội cho biết: "Cầu Đại Thành là cầu chính dân sinh, hằng ngày người dân đi lại, làm ăn, giao thương qua đây rất nhiều. Nhưng đợt mưa lũ này khiến nước sông Đáy dâng cao, tràn qua cầu nên hiện nay người dân không thể đi lại như bình thường".
Bà Lê Thị Định, thôn Tình Lam, xã Hưng Đạo, TP Hà Nội cho biết: "Cầu Đại Thành là cầu chính dân sinh, hằng ngày người dân đi lại, làm ăn, giao thương qua đây rất nhiều. Nhưng đợt mưa lũ này khiến nước sông Đáy dâng cao, tràn qua cầu nên hiện nay người dân không thể đi lại như bình thường".
Theo bà Định, nước dâng cao việc cầu bị cấm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân, bởi nếu trước đây chỉ cần đi qua cầu là có thể sang khu vực bên kia thì nay phải đi vòng rất xa.
Theo bà Định, nước dâng cao việc cầu bị cấm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân, bởi nếu trước đây chỉ cần đi qua cầu là có thể sang khu vực bên kia thì nay phải đi vòng rất xa.
"Muốn di chuyển sang bên kia, người dân phải đi vòng hàng chục kilomet, có thể đi qua cầu Mai Lĩnh hoặc theo hướng Đại lộ Thăng Long. Đi vòng như vậy vừa mất thời gian, vừa tốn thêm chi phí, nhất là với những người hằng ngày phải đi làm, buôn bán, vận chuyển hàng hóa", bà Định chia sẻ.
"Muốn di chuyển sang bên kia, người dân phải đi vòng hàng chục kilomet, có thể đi qua cầu Mai Lĩnh hoặc theo hướng Đại lộ Thăng Long. Đi vòng như vậy vừa mất thời gian, vừa tốn thêm chi phí, nhất là với những người hằng ngày phải đi làm, buôn bán, vận chuyển hàng hóa", bà Định chia sẻ.
Nước ngập qua cầu Đại Thành, người dân phải quay đầu xe do cầu bị cấm hoàn toàn, không thể lưu thông qua.
Nước ngập qua cầu Đại Thành, người dân phải quay đầu xe do cầu bị cấm hoàn toàn, không thể lưu thông qua.
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết: "Cầu Đại Thành hiện tại xuống cấp rất nghiêm trọng. Trong quá trình sử dụng hằng ngày cũng đã xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Đặc biệt, mỗi lần có lũ về thì cây cầu không sử dụng được, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của nhân dân".
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết: "Cầu Đại Thành hiện tại xuống cấp rất nghiêm trọng. Trong quá trình sử dụng hằng ngày cũng đã xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Đặc biệt, mỗi lần có lũ về thì cây cầu không sử dụng được, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của nhân dân".
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, trước diễn biến mưa lũ, ngay sáng 17/9, địa phương đã có văn bản yêu cầu dừng lưu thông qua cầu Đại Thành. Lực lượng công an, quân sự được bố trí trực 24/7 tại khu vực. Chúng tôi yêu cầu lực lượng chức năng thường trực, đồng thời hạn chế người dân di chuyển ra khu vực cầu khi nước lũ dâng cao và không cho người, phương tiện di chuyển qua cầu để đảm bảo an toàn.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, trước diễn biến mưa lũ, ngay sáng 17/9, địa phương đã có văn bản yêu cầu dừng lưu thông qua cầu Đại Thành. Lực lượng công an, quân sự được bố trí trực 24/7 tại khu vực. Chúng tôi yêu cầu lực lượng chức năng thường trực, đồng thời hạn chế người dân di chuyển ra khu vực cầu khi nước lũ dâng cao và không cho người, phương tiện di chuyển qua cầu để đảm bảo an toàn.
Không chỉ cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú đều là những cầu tạm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng bị nước sông Đáy dâng cao tràn qua. Tại các khu vực này, nước lũ phủ lên mặt cầu, khiến việc lưu thông bị dừng hoàn toàn. Người dân không thể sử dụng cầu để di chuyển giữa hai bên bờ như thường ngày.
Không chỉ cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú đều là những cầu tạm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng bị nước sông Đáy dâng cao tràn qua. Tại các khu vực này, nước lũ phủ lên mặt cầu, khiến việc lưu thông bị dừng hoàn toàn. Người dân không thể sử dụng cầu để di chuyển giữa hai bên bờ như thường ngày.
Nước ngập cầu Tân Phú, bên cạnh là cầu Tân Phú mới đang được xây dựng nhưng chưa hoàn thiện, chưa thể đưa vào sử dụng.
Nước ngập cầu Tân Phú, bên cạnh là cầu Tân Phú mới đang được xây dựng nhưng chưa hoàn thiện, chưa thể đưa vào sử dụng.
Nước lũ dâng cao bao phủ toàn bộ mặt cầu Tân Phú, khiến người và phương tiện không thể lưu thông qua cầu.
Nước lũ dâng cao bao phủ toàn bộ mặt cầu Tân Phú, khiến người và phương tiện không thể lưu thông qua cầu.
Nước sông Đáy dâng cao "nhấn chìm" cầu Tân Phú, chỉ còn 2 cọc sắt ở đầu cầu nhô lên khỏi mặt nước.
Nước sông Đáy dâng cao "nhấn chìm" cầu Tân Phú, chỉ còn 2 cọc sắt ở đầu cầu nhô lên khỏi mặt nước.
Cầu 72 tạm bị nước sông Đáy bao phủ, trong khi cầu mới đang được xây dựng ngay bên cạnh vẫn chưa hoàn thiện để đưa vào sử dụng.
Cầu 72 tạm bị nước sông Đáy bao phủ, trong khi cầu mới đang được xây dựng ngay bên cạnh vẫn chưa hoàn thiện để đưa vào sử dụng.
Biển cảnh báo được đặt tại khu vực cầu 72, yêu cầu người dân không đi vào khu vực nguy hiểm khi nước sông Đáy dâng cao.
Biển cảnh báo được đặt tại khu vực cầu 72, yêu cầu người dân không đi vào khu vực nguy hiểm khi nước sông Đáy dâng cao.
Nước lũ dâng cao khiến tuyến đường dẫn vào cầu 72 bị chia cắt, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Nước lũ dâng cao khiến tuyến đường dẫn vào cầu 72 bị chia cắt, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Nước lũ dâng cao phủ kín một đoạn cầu 72 dài khoảng 15-20m, khiến tuyến giao thông qua cầu bị chia cắt.
Nước lũ dâng cao phủ kín một đoạn cầu 72 dài khoảng 15-20m, khiến tuyến giao thông qua cầu bị chia cắt.
Trong khi mực nước sông Đáy vẫn ở mức cao, 3 cây cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú tiếp tục bị cấm lưu thông để bảo đảm an toàn. Việc các tuyến kết nối bị chia cắt khiến người dân hai bên sông phải đi vòng hàng chục kilomet, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, học tập, làm việc và giao thương. Người dân mong các cây cầu mới sớm được hoàn thiện, đồng thời có phương án đầu tư cầu kiên cố để không còn cảnh giao thông bị chia cắt mỗi khi mưa lũ về.
Trong khi mực nước sông Đáy vẫn ở mức cao, 3 cây cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú tiếp tục bị cấm lưu thông để bảo đảm an toàn. Việc các tuyến kết nối bị chia cắt khiến người dân hai bên sông phải đi vòng hàng chục kilomet, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, học tập, làm việc và giao thương. Người dân mong các cây cầu mới sớm được hoàn thiện, đồng thời có phương án đầu tư cầu kiên cố để không còn cảnh giao thông bị chia cắt mỗi khi mưa lũ về.

Lê Khánh