Kinh tế

Ông Lê Ngọc Sơn làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngọc Bích 18/03/2024 17:31

Ngay sau khi trở thành tân thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào ngày 15/3, ông Lê Ngọc Sơn tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Ngày 18/3, Hội đồng thành viên PVN đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, thành viên Hội đồng thành viên PVN đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Theo quyết định, ông Sơn sẽ giữ chức vụ Tổng Giám đốc PVN trong thời hạn 5 năm (2024 - 2028). Trước khi được bổ nhiệm, ông Sơn đang là Phó Tổng giám đốc PVN.

giam-doc-pvn.jpg
Chân dung tân Tổng giám đốc PVN. Ảnh: PVN.

Ông Sơn sinh năm 1972, tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Đánh giá và quản lý mỏ dầu khí, đồng thời là kỹ sư Công nghệ khoan khai thác dầu khí. Ông đã có gần 30 năm kinh nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau trong ngành dầu khí.

Từ tháng 3/2021, ông Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PVN, phụ trách lĩnh vực E&P. Trước đó, ông từng giữ chức vụ Trưởng ban Khai thác Dầu khí PVN, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Ngày 15/3 vừa qua, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 107 bổ nhiệm có thời hạn nhiệm kỳ 5 năm đối với ông Lê Ngọc Sơn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên PVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Lê Ngọc Sơn làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO