Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Ông Lê Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ông Lê Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng giữ chức Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Sáng 20/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết; ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh Thái Thị Bích Liên đã công bố quyết định thành lập và các quyết định bổ nhiệm nhân sự. Ảnh: T.Luân.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh Thái Thị Bích Liên đã công bố quyết định thành lập và các quyết định bổ nhiệm nhân sự. Ảnh: T.Luân.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh Thái Thị Bích Liên đã công bố quyết định thành lập và các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng giữ chức Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng hoa và trao các quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, cán bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Luân.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng hoa và trao các quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, cán bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Luân.

Các Phó Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố, gồm: Ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; ông Cao Anh Minh, Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV); ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập báo Người Lao Động. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố cũng có quyết định bổ nhiệm Hội đồng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố, gồm 4 cán bộ, do ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố, phụ trách Hội đồng biên tập.

Ông Lê Văn Minh, tân Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: T.Luân.
Ông Lê Văn Minh, tân Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: T.Luân.

Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh có 8 đơn vị trực thuộc, gồm 4 phòng chức năng, 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, cùng 3 cơ quan báo chí nòng cốt gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ và Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV).

Theo quyết định, cơ quan này là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh, thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với người dân, đồng thời là diễn đàn của nhân dân thành phố.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: T.Luân.
Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: T.Luân.

Phát biểu tại lễ trao các quyết định, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển hệ thống báo chí thành phố.

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố đang quyết tâm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình trở thành một đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế - văn hóa năng động của khu vực.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí thành phố luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là cầu nối gắn kết mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền với các tầng lớp nhân dân. Qua đó, khẳng định được uy tín, thương hiệu mạnh mẽ, không chỉ ở quy mô thành phố mà còn lan tỏa sâu rộng trong cả nước.

Sự ra đời của Báo và Phát thanh - Truyền hình thành phố là bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây là sự hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm, nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng hoa và quà tri ân các lãnh đạo cơ quan báo chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: T.Luân.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng hoa và quà tri ân các lãnh đạo cơ quan báo chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: T.Luân.

Để cơ quan báo chí mới nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, xứng tầm với kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố, ông Lê Quốc Phong đề nghị lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố, các cơ quan báo chí trực thuộc cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, phóng viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đặc biệt, cơ quan cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, xây dựng các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch hoạt động… để thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ, không để gián đoạn, ngừng trệ, bỏ trống trận địa thông tin, tổ chức tuyên truyền trên tất cả các nền tảng của cơ quan báo chí. Đồng thời, nhanh chóng triển khai bộ nhận diện thương hiệu thống nhất trên tất cả các nền tảng để thể hiện rõ nét tầm nhìn và sứ mệnh mới của cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

"Lãnh đạo thành phố, các cơ quan đơn vị của thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cơ quan và đội ngũ những người làm báo phát triển toàn diện. Chúng tôi cũng đòi hỏi mỗi đồng chí phải không ngừng tự học, tự rèn luyện để xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố", ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

THÀNH LUÂN