Ông Lý Văn Thành tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh
Ngày 29/6, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đại hội có sự tham gia của 280 đại biểu chính thức đại diện cho trên 87.000 hội viên và hàng vạn tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đại hội lần thứ XIV của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh diễn ra vào một thời điểm mang tính bước ngoặt và lịch sử. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành các tiêu chí để lên thành phố trực thuộc Trung ương và 4 tổ chức Hội (Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Hội Đông y tỉnh) sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh theo Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh. Hệ thống cơ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã được củng cố và đi vào hoạt động thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Các sự kiện này không chỉ đánh dấu bước chuyển về mặt tổ chức, mà còn mở ra một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng mạnh mẽ hơn và trách nhiệm sâu sắc hơn của các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và gặt hái nhiều trái ngọt. Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của tỉnh đã hoàn thành mục tiêu chung với 8/8 nhóm chỉ tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ XIII, trong đó có 4/8 nhóm chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra.
Nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được đổi mới, đi vào thực chất, ngày càng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tiếp tục được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng; tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động ngày càng được nâng cao.
Các phong trào, cuộc vận động của Hội được triển khai đồng bộ, có nhiều cách làm sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm thu hút ngày càng đông đảo các tổ chức, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia, lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổng giá trị hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đạt trên 314,4 tỷ đồng, trợ giúp trên 1,6 triệu lượt người; vận động và tiếp nhận trên 113.000 đơn vị máu an toàn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn triển khai các công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh.
Với tinh thần "Đoàn kết - Nhân ái - Đổi mới - Phát triển bền vững", Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát với 10 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 7 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó Đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới gồm:
Thứ nhất là tiếp tục củng cố tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.
Thứ hai là xác định chính xác, ngày càng đầy đủ, cụ thể các địa chỉ nhân đạo; chuyển dịch các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp của Hội theo hướng bền vững, gắn hỗ trợ trước mắt với sinh kế lâu dài.
Thứ ba là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn hệ thống Hội, trọng tâm là trong công tác xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện việc vận động, quản lý, điều phối, sử dụng nguồn lực nhân đạo, bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường bày tỏ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật, toàn diện mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Bước sang nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo; chủ động tham mưu xây dựng các chính sách an sinh xã hội cho nhóm yếu thế; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản trị nhân đạo; tăng cường kết nối, điều phối nguồn lực xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế.
Đồng thời, Hội cũng phát triển các chương trình hỗ trợ sinh kế bền vững, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai, dịch bệnh, góp phần xây dựng văn hóa nhân ái trở thành nét đẹp đặc trưng của con người Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.
Khẳng định phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng cộng đồng nhân ái phải trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu các cấp Hội tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo, công tác an sinh xã hội; triển khai sâu rộng các phong trào, cuộc vận động của hội.
Trong bối cảnh Hội Chữ thập đỏ tỉnh được giao thêm chức năng, nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức, đây là cơ hội để xây dựng mô hình hoạt động toàn diện, chuyên nghiệp hơn, xây dựng Hội thực sự trở thành trung tâm kết nối, điều phối nguồn lực nhân đạo của toàn tỉnh.
Trong đó, Hội cần tăng cường phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để xây dựng mạng lưới nhân đạo rộng khắp, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội.
Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là trong tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội; xây dựng hệ thống quản lý hội viên, tình nguyện viên, địa chỉ nhân đạo và đối tượng trợ giúp trên nền tảng số.
Hội Chữ thập đỏ cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong vận động nguồn lực, điều phối hoạt động cứu trợ, giám sát quá trình trợ giúp và đánh giá hiệu quả các chương trình nhân đạo; qua đó nâng cao tính minh bạch, kịp thời, chính xác và hiệu quả trong mọi hoạt động của Hội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh lưu ý, cần chuyển mạnh hoạt động của Hội Chữ thập đỏ theo hướng phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa cứu trợ khẩn cấp với hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã suy tôn ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 41 người; bầu Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 11 người. Ông Lý Văn Thành tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
