Ông Moon Jae-in dẫn đầu trong ngày bầu cử Tổng thống Hàn Quốc
Người dân Hàn Quốc đã tham gia bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sớm tổ chức trong hôm 9/5 để bầu chọn ra người sẽ thay thế vị trí bị bỏ trống sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất và luận tội liên quan tới những bê bối gây chấn động đất nước này.
Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử Tổng thống 9/5. (Nguồn: Yonhap).
Ông Moon Jae-in, ứng viên đảng Dân chủ đang dẫn đầu danh sách các ứng viên, đã xuất hiện tại một điểm bỏ phiếu trong sáng hôm thứ Ba.
Ông Moon, người được xem là một ứng viên tương đối “sạch”, từng đối đầu với bà Park trong năm 2012 nhưng đã thua trong kỳ bầu cử đó. Giờ đây, phần lớn các cuộc thăm dò cho thấy ông sẽ giành chiến thắng.
Trong trường hợp ông Moon đắc cử, có khả năng vị chính trị gia kỳ cựu này sẽ thay đổi chính sách đối với Triều Tiên của Hàn Quốc bằng cách thách thức việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại nước này và mở ra các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng.
Hai đối thủ bám sát ông Moon, gồm ứng viên trung dung Ahn Cheol-soo đến từ đảng Nhân dân và ứng viên bảo thủ Hong Jun-pyo đến từ đảng Hàn Quốc Tự do, lại có quan điểm cứng rắn hơn với Triều Tiên.
Trước đây, khi bà Park còn tại nhiệm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có được một đối tác sẵn sàng đưa ra biện pháp cứng rắn đối với Bình Nhưỡng. Nhưng ông Moon lại được xem là một vị ứng viên có thể sẽ gây xáo trộn trong chính trường ở Seoul.
Ông Moon được xem là một nhân tố mạnh mẽ ủng hộ “Chính sách Ánh dương”, một chính sách được áp dụng trong khoảng thời gian 1998-2008 nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.
Trong cuộc thăm dò do hãng Gallup công bố hôm 3/5 vừa qua, ông Moon đang dẫn đầu danh sách ứng viên với tỷ lệ ủng hộ 38%, tiếp đến là ông Ahn với 20%.
1/4 cử tri Hàn Quốc đã bỏ phiếu sớm
Khi đến các điểm bỏ phiếu, mỗi cử tri Hàn Quốc sẽ nhận được một danh sách gồm 15 ứng viên, tuy nhiên đến nay đã có 2 trong số này đã bị loại khỏi vòng đua.
Các lá phiếu được đóng dấu đỏ ngay trên phần ghi tên của vị ứng viên được lựa chọn. Hơn 11 triệu người dân - khoảng 26% số cử tri - trước đó đã đi bỏ phiếu sớm, theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc. Tính đến thời điểm 19h00 ngày 9-5, 75% cử tri dân Hàn Quốc đã bỏ lá phiếu của mình.
Các quan ngại về nền kinh tế, tham nhũng và mối quan hệ của Hàn Quốc với Triều Tiên được xem là những yếu tố ảnh hưởng nhất tới tâm lý của cử tri, theo một cuộc thăm dò gần đây nhất do hãng RealMeter thực hiện.
Cuộc bầu cử sớm ở Hàn Quốc được tổ chức sau khi bà Park Geun-hye, vị nữ Tổng thống đầu tiên của đất nước này, bị luận tội trong vụ bê bối tham nhũng gây chấn động có liên quan tới cả các tập đoàn lớn như Samsung và Lotte. Rất nhiều cử tri nói rằng họ rất giận dữ với cung cách điều hành của bà Park và mong muốn có sự minh bạch trở lại.
“Cử tri mong muốn trừng phạt cả đảng cầm quyền trước đây vì đã điều hành đất nước một cách yếu kém dưới thời bà Park” - John Delury, một Giáo sư giảng dạy tại Đại học Yonsei, nhận định.
Phán quyết mà Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đưa ra hồi tháng Ba vừa qua, trong đó giữ nguyên việc luận tội bà Park, đã làm dấy lên các cuộc biểu tình bạo lực khiến 3 người thiệt mạng, dù các cuộc tuần hành ủng hộ và phản đối bà trong những ngày tiếp sau đó diễn ra một cách hòa bình.
Sau đó, bà Park đã bị truy tố với tội danh nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Thủ tướng Hwang Kyo-ahn tạm thời kiêm vai trò Tổng thống cho tới khi người giành chiến thắng trong kỳ bầu cử sớm được công bố.
“Bi kịch sẽ còn kéo dài”
Các hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên trước ngày bầu cử Hàn Quốc đã đưa ra lời kêu gọi tẩy chay chính phủ bảo thủ của Hàn Quốc.
“Mối quan hệ bi kịch giữa Triều Tiên và Hàn Quốc chính là sai lầm của các nhóm bảo thủ, vốn đã nắm quyền lực trong suốt 10 năm qua. Họ đã vực dậy thời kỳ xung đột và làm gia tăng cuộc xung đột chính trị và quân sự” - bài viết trên tờ Rodong Sinmun của nhà nước Triều Tiên, viết.
“Nếu các nhóm bảo thủ lại lên nắm quyền lực một lần nữa, thảm kịch này sẽ còn kéo dài” - bài viết trên tiếp tục.
Một số nhà phân tích cho rằng Triều Tiên đã giảm các hành động và lời lẽ khiêu khích đối với Hàn Quốc trong khoảng thời gian trước ngày bầu cử để tránh đánh động tới những người có quan điểm cứng rắn ở quốc gia này.
Nguyện vọng của cử tri
Nhưng bất chấp thực tế rằng vấn đề Triều Tiên đang trở thành tâm điểm của toàn thế giới, thì đối với cử tri Hàn Quốc, ưu tiên hàng đầu của họ vẫn là vực dậy nền kinh tế đang chững lại và triệt tiêu tệ nạn tham nhũng.
“Mới đây chúng tôi đã thấy được một phần nhỏ xấu xí của chính phủ của chúng tôi” - Nam Woo-hyu, một sinh viên đại học 26 tuổi, cho hay. Người này nói rằng vấn đề quan trọng nhất đối với bản thân mình trong kỳ bầu cử này chính là “thị trường việc làm cho người trẻ tuổi và phát triển kinh tế”.
“Vấn đề quan trọng nhất đối với tôi là thị trường việc làm cho những người mới ra trường và phát triển kinh tế. Tôi hy vọng rằng chính phủ tiếp theo sẽ cải thiện tình hình trong các vấn đề trên” - Nam Woo-hyun cho hay.
Dù đã ở độ tuổi khó khăn khi đi lại, nhưng bà Lim Sung-ryeom, 87 tuổi, vẫn nói rằng bà muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong kỳ bầu cử này bởi “rất lo lắng” cho tương lai của đất nước.
“Đây là một ngày vất vả đối với tôi, khi phải vượt qua quãng đường dài để tới được điểm bỏ phiếu. Nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội để được đóng góp một phần vào việc xây dựng nên một đất nước vĩ đại” - bà Lim nói với Yonhap.
Khi được hỏi, nhiều cử tri lớn tuổi cho hay họ rất quan ngại về viễn cảnh đất nước được điều hành bởi một lãnh đạo tự do như ông Moon Jae-in.
“Tôi tới đây bỏ phiếu là bởi cảm thấy rất lo lắng về tình hình an ninh của đất nước” - bà Lim nói thêm.
Yoon Ji-na, mẹ của một bé gái mới 18 tháng tuổi, nói với hãng tin CNN sau khi bỏ lá phiếu của mình rằng cô đã tới điểm bỏ phiếu này với hy vọng rằng lá phiếu của cô có thể giúp đất nước hồi phục trở lại. “Tôi không ấp ủ hy vọng quá xa vời, mà chỉ mong muốn tình hình đất nước không trở nên tồi tệ hơn”, Yoon nói.
Được biết, các điểm bỏ phiếu trên khắp Hàn Quốc sẽ đồng loạt đóng cửa vào lúc 20h00 ngày 9/5. Các kết quả chính thức được dự kiến sẽ công bố trong sáng ngày 10/5.