Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Ông Nguyễn Đình Vĩnh: Giữ vững niềm tin của Nhân dân là giữ vững sức mạnh đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ông Nguyễn Đình Vĩnh: Giữ vững niềm tin của Nhân dân là giữ vững sức mạnh đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đặt ra về đổi mới quản trị, chuyển đổi số và củng cố đồng thuận xã hội, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng mạnh mẽ hơn. Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chia sẻ với Phóng viên Báo Đại đoàn kết về những kỳ vọng đối với Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng
Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

PV: Thưa ông, Đại hội lần này đã trả lời được điều gì lớn nhất đối với yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

Ông Nguyễn Đình Vĩnh: Theo tôi, điều lớn nhất mà Đại hội lần này trả lời được chính là khẳng định sâu sắc rằng: trong mọi giai đoạn phát triển, sức mạnh lớn nhất của đất nước vẫn là lòng dân.

Khi đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với yêu cầu rất cao về chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, thì điều quan trọng nhất vẫn là giữ được niềm tin của Nhân dân, củng cố sự đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng cống hiến của mọi tầng lớp nhân dân.

Tôi rất tâm đắc với tinh thần xuyên suốt của Đại hội là đặt người dân ở vị trí trung tâm. Đại đoàn kết hôm nay không chỉ là tập hợp lực lượng theo nghĩa truyền thống, mà còn phải để mỗi người dân cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe và có cơ hội tham gia đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Điều đó cũng đặt ra yêu cầu đối với Mặt trận trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở “vận động”, mà phải thật sự “đồng hành”, “kết nối” và “đại diện” cho tiếng nói của Nhân dân.

Sau Đại hội, theo ông, người dân có thể kỳ vọng gì cụ thể từ Mặt trận?

Theo tôi, điều người dân kỳ vọng lớn nhất là Mặt trận sẽ thật sự gần dân hơn, sát cơ sở hơn và hành động thực chất hơn vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Người dân hôm nay không chỉ cần được lắng nghe, mà còn mong những tâm tư, kiến nghị, bức xúc từ thực tiễn đời sống được theo dõi, phản ánh và kiên trì kiến nghị giải quyết đến cùng.

Trong bối cảnh xã hội thay đổi rất nhanh hiện nay, Mặt trận càng phải chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, nhận diện sớm những vấn đề phát sinh từ cơ sở để cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ từ sớm, từ xa; thật sự trở thành cầu nối bền chặt giữa ý Đảng với lòng dân.

Tôi cho rằng, Mặt trận cũng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư; xây dựng khu dân cư “đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với phương châm “6 dân”: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đây không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, để người dân thật sự được tham gia, được giám sát và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Điều gì khiến ông tin tưởng Mặt trận nhiệm kỳ mới sẽ làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân?

Điều khiến tôi tin tưởng chính là quyết tâm đổi mới rất rõ từ tư duy đến hành động mà Đại hội lần này đã đặt ra. Đại hội không chỉ nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở mà còn xác định rất rõ: hiệu quả hoạt động của Mặt trận phải được đo bằng sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân.

Theo tôi, điều quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận phải thay đổi mạnh mẽ phong cách công tác, thật sự gần dân, sát cơ sở, dám nói, dám kiến nghị và dám bảo vệ cái đúng.

Mỗi cán bộ cần giữ “3 gần”: gần Nhân dân, gần cơ sở, gần không gian số; thực hiện “5 phải”: phải lắng nghe, phải đối thoại, phải chịu trách nhiệm, phải làm gương, phải báo cáo kết quả; kiên quyết “4 không”: không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Bên cạnh đó, Mặt trận cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức tập hợp Nhân dân, chủ động nắm tình hình từ sớm, từ cơ sở để kịp thời phản ánh, kiến nghị và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Tôi tin rằng, khi cán bộ Mặt trận thật sự tận tụy với dân, trách nhiệm với dân và hành động vì dân bằng bản lĩnh, tâm huyết, thì niềm tin của Nhân dân đối với Mặt trận sẽ ngày càng được củng cố vững chắc hơn.

Việc các tổ chức chính trị-xã hội trực thuộc Mặt trận không chỉ là thay đổi về mô hình tổ chức mà còn là thay đổi về phương thức phối hợp. Theo ông, cần làm gì để biến sức mạnh “cộng hưởng” thành hiệu quả thực chất trong hành động?

Theo tôi, đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn là thay đổi về tư duy phối hợp và hành động. Muốn “cộng hưởng” thành hiệu quả thực chất thì điều quan trọng nhất là phải chuyển từ “phối hợp hình thức” sang “đồng hành thực chất”.

Không thể để mỗi tổ chức vẫn hoạt động theo cách riêng, phong trào riêng mà thiếu liên thông, thiếu chia sẻ nguồn lực và thiếu mục tiêu chung. Do đó, cần xây dựng cơ chế phối hợp trên tinh thần chia sẻ trách nhiệm, phát huy thế mạnh của từng tổ chức và cùng hướng mạnh về cơ sở. Khi các tổ chức biết phối hợp bằng hành động cụ thể, cùng chăm lo những vấn đề thiết thực của người dân, thì sức mạnh tập hợp sẽ lớn hơn rất nhiều so với hoạt động đơn lẻ.

Để tạo được “cộng hưởng” thực chất, Mặt trận phải thật sự phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động; biết quy tụ và phát huy điểm tương đồng giữa các giai tầng xã hội, các tổ chức, các lực lượng trong xã hội vì mục tiêu phát triển đất nước và chăm lo đời sống Nhân dân.

Nếu gửi gắm một thông điệp tới Mặt trận khóa mới, ông muốn nói điều gì?

Tôi muốn nhắn gửi rằng: hãy luôn giữ cho được niềm tin của Nhân dân. Bởi sức mạnh lớn nhất của Mặt trận không nằm ở bộ máy hay cơ cấu tổ chức, mà nằm ở sự đồng thuận xã hội và niềm tin mà Nhân dân gửi gắm.

Mặt trận phải thật sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; phải nói được tiếng nói của Nhân dân và bảo vệ những lợi ích chính đáng của Nhân dân bằng hành động cụ thể. Mọi hoạt động của Mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo.

Khi Mặt trận thật sự hành động vì dân bằng trách nhiệm, bản lĩnh và tâm huyết, thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ ngày càng bền chặt hơn, trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Văn Hoa