Ông Nguyễn Đức Chung kêu oan, phủ nhận giúp Nhật Cường trúng thầu

B.Phúc (tổng hợp) 13/01/2022 19:00

Trong đơn, ông Chung kêu oan và đề nghị tòa xem xét lại toàn bộ nội dung bản án cấp sơ thẩm.

Ngày 13/1, thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã có đơn kháng cáo kêu oan toàn bộ bản án liên quan đến vụ "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội.

Trong đơn, ông Chung kêu oan và đề nghị tòa xem xét lại toàn bộ nội dung bản án cấp sơ thẩm. Trong vụ án này, tòa cấp sơ thẩm tuyên ông Chung 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bản án sơ thẩm cáo buộc, giai đoạn 2016-2018, Sở KH&ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư của 2 gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh, ký hợp đồng với liên doanh Nhật Cường - Đông Kinh.

HĐXX cho rằng ông Chung đã chỉ đạo Nguyễn Văn Tứ (nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội) tạm dừng mở thầu để tạo điều kiện cho Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu. Tại tòa, bị cáo Tứ khai thực hiện theo chỉ đạo của ông Chung, tạo điều kiện cho Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu.

Trong khi đó, bị cáo Chung phản bác, cho rằng gói thầu số hóa dữ liệu năm 2016, Sở Kế hoạch - Đầu tư không thực hiện đúng các quy định, nghị định của Chính phủ và chưa được thẩm định. Do đó, ông Chung chỉ đạo Giám đốc sở đình chỉ gói thầu này.

"Tôi không nhận được đề nghị nào từ Bùi Quang Huy về việc dừng gói thầu. Lý do chỉ đạo đình chỉ thầu vì liên quan chương trình công nghệ thông tin, toàn thành phố đã có chỉ đạo chung dừng từ trước đấy" - bị cáo Chung khai tại tòa.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung cũng đã kháng cáo kêu oan bản án 8 năm tù trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan đến việc mua chế phẩm Redoxy-3C.

Như tin đã đưa, chiều ngày 31/12/2021 HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Bị cáo Nguyễn Văn Tứ (56 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội) bị tuyên phạt 30 tháng tù; Nguyễn Tiến Học (63 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội) 30 tháng tù; Phạm Thị Kim Tuyến (50 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù và Võ Việt Hùng (45 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh) 4 năm tù; Phạm Thị Thu Hường (47 tuổi, nguyên Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội) 42 tháng tù và Lê Duy Tuấn (43 tuổi, Giám đốc kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh) 42 tháng tù.

Trước đó, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải hầu tòa ở 2 vụ án: Ngày 11/12/2020 bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”; ngày 13/12/2021 nhận bản án thứ 2 với hình phạt 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp cả 3 vụ án ông Chung phải nhận 16 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Nguyễn Đức Chung kêu oan, phủ nhận giúp Nhật Cường trúng thầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO