Ông Nguyễn Hoàng Tùng: Kỳ vọng khơi dậy “thế trận lòng dân” nơi phên dậu Tổ quốc
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở các tỉnh biên giới kỳ vọng Đại hội sẽ tạo động lực mới để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng biên giới hòa bình, phát triển.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò của MTTQ Việt Nam càng trở nên quan trọng, nhất là tại những địa bàn biên giới, nơi vừa giữ vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, vừa là “phên dậu” của Tổ quốc.
Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận hiện nay không chỉ dừng ở việc tập hợp, đoàn kết nhân dân mà còn phải thực sự trở thành cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh, kiến nghị giải quyết ngay từ cơ sở.
“Trong giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, Mặt trận càng phải phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Nguyễn Hoàng Tùng nhấn mạnh.
Từ thực tiễn công tác tại tỉnh biên giới Lạng Sơn, ông kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục có những chủ trương, giải pháp mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và lấy người dân làm trung tâm.
Đặc biệt, cần quan tâm nhiều hơn tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, cửa khẩu - nơi đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc.
Một trong những nội dung được đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đặc biệt quan tâm là đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân trong thời đại số. Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, tại các địa bàn biên giới có hoạt động giao thương, giao lưu rộng mở, thông tin đa chiều tác động mạnh tới tư tưởng xã hội, đòi hỏi Mặt trận phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tiếp cận người dân.

“Mặt trận cần đi đầu trong chuyển đổi số, triển khai mạnh mẽ ‘Mặt trận số’, đa dạng hóa các hình thức nắm tình hình nhân dân, tăng cường tương tác với người dân trên môi trường mạng để kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”, ông chia sẻ.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Tùng cũng kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra thêm nhiều giải pháp thiết thực hơn trong chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là hỗ trợ sinh kế cho người dân khu vực biên giới; phát huy vai trò của Mặt trận trong kết nối tiêu thụ nông sản, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế cửa khẩu và vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Đối với các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên cương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, Đại hội cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhân rộng các mô hình tự quản đường biên, cột mốc; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản; mở rộng các hoạt động giao lưu, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.
“Đây là những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đồng thời củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc”, ông nói.
Một nội dung khác được đội ngũ cán bộ Mặt trận kỳ vọng là tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, cán bộ Mặt trận hôm nay không chỉ cần tâm huyết, trách nhiệm mà còn phải có kỹ năng dân vận, kỹ năng số, kỹ năng giám sát, phản biện xã hội và khả năng xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
“Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ‘gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân’”, ông Nguyễn Hoàng Tùng chia sẻ.
Tin tưởng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, ông Nguyễn Hoàng Tùng kỳ vọng với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân.