Ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt để nhận quyết định khai trừ đảng

Lê Quốc Khánh 16/09/2016 15:55

Ông Lê Công Lý, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: Do ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt nên chiều nay, đại diện chi bộ 3 - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nơi ông Thanh sinh hoạt Đảng nhận quyết định khai trừ đảng.

Ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt để nhận quyết định khai trừ đảng

Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Chiều 16/9, tại Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang, Đoàn công tác Uỷ ban kiểm tra (UBKT) do ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm làm trưởng đoàn đã triển khai Quyết định số 355.QĐNS/TW ngày 9/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc khai trừ đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Sau cuộc họp triển khai quyết định, ông Lê Công Lý, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: Do ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt nên đại diện chi bộ 3 - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nơi ông Thanh sinh hoạt đảng nhận quyết định.

>> Bắt giam ông Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng giám đốc PVC

Ngày 18/7, ông Trịnh Xuân Thanh có gửi đơn đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ phép trị bệnh trong 1 tháng, kể từ ngày 3/8 đến 2/9 tại nước ngoài. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Hậu Giang đã không đồng ý với đề nghị được đi nước ngoài trị bệnh của ông Trịnh Xuân Thanh.

Sau cuộc họp kéo dài 3 ngày từ 6 đến 8/9, UBKT Trung ương đã có kết luận trong đó đề nghị Ban Bí thư Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 8/9/2016, Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cũng gửi thư triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh và đề nghị trong ngày 13/9/2016, ông Thanh phải có mặt tại Hậu Giang để làm việc các vấn đề liên quan tuy nhiên đến nay ông Trịnh Xuân Thanh vẫn không có mặt.

Theo nhận định của UBKT Trung ương, những khuyết điểm, vi phạm của ông Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Trong quá trình kiểm điểm, ông Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực, chưa thành khẩn, tự giác nhận vi phạm, khuyết điểm.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý đảng viên vi phạm, Ban Bí thư đã nhất trí rất cao (biểu quyết 100% bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt để nhận quyết định khai trừ đảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO