Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Phá loạt đường dây đưa người sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phá loạt đường dây đưa người sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Phá loạt đường dây đưa người sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”
Bộ đội Biên phòng Việt Nam tiếp nhận 64 nạn nhân được Campuchia trao trả. Ảnh: Thái Hà

Thời gian qua, Cơ quan Công an, lực lượng Bộ đội biên phòng các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Đồng Nai liên tục tiếp nhận nhiều lao động được giải cứu. Phần lớn họ đều là nạn nhân của bẫy "việc nhẹ lương cao", bị dụ dỗ sang Campuchia và cưỡng ép thực hiện hành vi lừa đảo người Việt qua mạng.

Chiêu trò tinh vi để dụ sang Campuchia

Ngày 25/12, Công an xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn kịp một vụ có dấu hiệu bị lừa đưa người sang Campuchia trái phép.

Cụ thể, theo thông tin từ gia đình anh Điểu Th. (33 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Hưng), thời gian gần đây, anh Điểu Th. được một người phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo có nickname ảo làm quen qua mạng xã hội. Trong quá trình liên lạc, đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh phụ nữ trẻ, xinh đẹp, sử dụng lời lẽ tình cảm, dụ dỗ, xưng hô như vợ chồng, từng bước tạo lòng tin với anh Điểu Th.

Trong quá trình nhắn tin qua lại trên mạng xã hội Zalo, anh Điểu Th. đã cung cấp hình ảnh thông tin căn cước cá nhân và chuyển tiền với số tiền nhỏ theo yêu cầu của đối tượng để “làm quà”, “thể hiện tình cảm”. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận tình cảm, đối tượng còn dụ dỗ, hứa hẹn thu xếp “công việc nhẹ, lương cao, bao ăn, ở” tại Campuchia, thậm chí hứa hẹn có xe đưa đón tận nơi qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 23/12/2025, khi đối tượng liên tục thúc giục dụ dỗ anh Điểu Th. di chuyển sang khu vực biên giới để sang Campuchia, gia đình đã nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ động báo vụ việc đến Công an xã Tân Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng tiếp cận gia đình, trực tiếp giải thích, tuyên truyền, phân tích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, mua bán người, đặc biệt là hình thức dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa “việc nhẹ - lương cao”, từ đó kịp thời ngăn chặn việc anh Điểu Th. bị lừa đưa sang Campuchia.

Qua tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an xã, gia đình và bản thân anh Điểu Th. đã nhận thức rõ đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế gia đình và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bà Thị Th. (mẹ ruột của anh Điểu Th.) đã gửi thư, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với Công an xã Tân Hưng vì đã tận tình giúp đỡ, kịp thời ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Cũng rơi vào âm mưu lừa sang Campchia, qua mạng xã hội Facebook Nguyễn Hoàng Thiệp (23 tuổi, ở xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) nghe lời dụ dỗ tham gia vào các nhóm mua bán thận.

Nguyễn Hoàng Thiệp lên mạng tưởng sẽ có số tiền lớn gần tỷ đồng sau khi sang Thái Lan nhưng Thiệp đã bị lừa bán sang Campuchia sau đó. Vừa qua, Thiệp cùng nhiều người được giải cứu trả về nước.

Tương tự, trường hợp Nguyễn Phan Hoàng Thiện (19 tuổi, ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) bị mắc bẫy bán sang Campuchia. Các đối tượng lừa đảo đã móc nối với số đối tượng ở khu vực biên giới để đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp. Sau đó, bán Thiện cho công ty kinh doanh dịch vụ đánh bạc, lừa đảo trực tuyến. Các công ty này buộc Thiện phải làm việc 12 -14 giờ/ngày hoặc phải trả một số tiền lớn để được trở về Việt Nam.

Nguyễn Phan Hoàng Thiện cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em tìm con đường bán thận nhanh nhất để có tiền. Tại Campuchia, họ cấp tài khoản facebook ảo, nhiệm vụ của em nhắn tin cho người nước ngoài như Ấn Độ để tạo lòng tin, tình cảm và thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.

Đại diện gia đình Nguyễn Phan Hoàng Thiện chia sẻ, nhận điện thoại của Thiện từ bên Campuchia gọi về cầu cứu, nếu Thiện muốn về nước thì phải trả tiền chuộc gần 200 triệu đồng. Còn không phải ký hợp đồng làm việc hoặc bị bán sang một công ty khác. Gia đình không có tiền mà chuộc...

Cơ quan chức năng cảnh báo

Những ngày tháng 11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư tiếp nhận 64 công dân Việt Nam do Bộ Nội vụ Campuchia trao trả. Đây là nhóm người đã thực hiện cuộc trốn chạy tập thể khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey gây xôn xao trước đó.

Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), hầu hết các đường dây tội phạm đều được tổ chức rất chặt chẽ, có sự tham gia của các đối tượng trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và đối tượng người nước ngoài.

Phần lớn các đối tượng sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng lập các hội, nhóm với những lời mời hấp dẫn, từ đó dụ dỗ, tuyển mộ nạn nhân. Theo thống kê, có tới 94% vụ mua bán người liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội với các tài khoản "ảo" trên facebook, zalo, telegram..

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, để nâng cao nhận thức, giúp người dân nhận diện và phòng tránh nguy cơ bị lừa đảo; đấu tranh, trấn áp tội phạm bằng cách phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng để điều tra, triệt phá các đường dây mua bán người; tiếp nhận, xác minh, giải cứu nạn nhân và hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó là hợp tác quốc tế và tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nước ngoài nhằm trao đổi thông tin, truy bắt tội phạm xuyên biên giới; nâng cao năng lực pháp luật và nghiệp vụ cho lực lượng phòng chống mua bán người, bảo đảm triển khai hiệu quả các biện pháp đấu tranh với tội phạm mua bán người.

Bình Minh