Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Pháp thắng dự án đóng tàu ngầm 38,5 tỷ USD cho Australia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Pháp thắng dự án đóng tàu ngầm 38,5 tỷ USD cho Australia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dự án chi tiêu hải quân lớn nhất trong lịch sử Australia, với trị giá lên tới 50 tỷ AUD (38,5 tỷ USD), đã thuộc về một công ty Pháp, bên sẽ chế tạo 12 tàu ngầm để thay thế hạm đội cũ kỹ của lực lượng hải quân hoàng gia Australia.

Ảnh minh họa.

“Những chiếc tàu ngầm sẽ thuộc dạng hiện đại nhất trên thế giới” - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tuyên bố hôm 26/4.

Ông Turnbull nhấn mạnh rằng hợp đồng mới sẽ tạo thêm nhiều việc làm khi các tàu ngầm mới được chế tạo tại xưởng đóng tàu ASC đặt tại Adelaide. Ít nhất 2.800 việc làm mới sẽ được sản sinh từ việc đóng hạm đội tàu ngầm mà Pháp chế tạo.

Tuyên bố trên được đưa ra sau một cuộc họp Nội các Australia và kế hoạch đóng tàu ngầm được Ủy ban An ninh Quốc gia nước này phê chuẩn. Lớp tàu ngầm mới sẽ thay thế hạm đội tàu ngầm cũ gồm 6 chiếc lớp Collins, dự kiến sẽ ra khỏi biên chế hải quân Australia vào giữa những năm 2020.

Được biết có 3 nhà thầu - gồm ThyssenKrupp Marine System của Đức, DCNS của Pháp và Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản - đã tham gia đấu thầu gói dự án này. DCNS cuối cùng đã giành được dự án này sau khi đề xuất chế tạo cho Australia phiên bản 4.500 tấn lấy từ mẫu tàu ngầm Barracuda chạy bằng điện-dầu diesel có trọng tải 4.700 tấn mà họ sản xuất - còn gọi là Shortfin Barracuda.

Đề xuất của phía công ty Pháp dường đã vượt trội các đối thủ của họ cùng tham gia đấu thầu. Chính phủ Nhật trước đó đưa ra đề xuất phiên bản hiện đại hóa của tàu ngầm lớp Soryu trọng tải 4.000 tấn của họ. Nhật muốn kéo dài phần thân của lớp tàu ngầm này để mở rộng không gian chứa nhiên liệu cho tàu ngầm. Trong khi công ty TKMs của Đức đề xuất lớp tàu ngầm Type 214 trọng tải 4.000 tấn.

Trước khi đưa ra tuyên bố về bên thắng thầu, Giám đốc Chương trình chiến lược và quốc phòng thuộc Viện chính sách chiến lược Australia, ông Andrew Davies, nói rằng lớp tàu ngầm mới sẽ được chế tạo nhằm mục đích tác chiến phù hợp với các hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Duy Long