Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Phạt 85 triệu đồng chủ bãi tập kết rác thải thủy tinh ngay khu dân cư

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phạt 85 triệu đồng chủ bãi tập kết rác thải thủy tinh ngay khu dân cư

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mới đây, UBND phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã có liên tiếp 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền là 85 triệu đồng đối với trường hợp cá nhân sinh sống trên địa bàn do thực hiện hành vi thu gom, vận chuyển, lưu chứa chất thải rắn công nghiệp (rác thải thủy tinh) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định, làm suy giảm chất lượng đất với diện tích lớn.

Liên quan tới khu tập kết rác thủy tinh nằm ngay khu dân cư mà Báo điện tử Đại đoàn kết phản ánh mới đây, ngày 18/9, UBND phường Phú Diễn ban hành Quyết định số 315/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với ông Trần Xuân Thanh (50 tuổi, ngụ tổ 17, phường Phú Diễn, TP Hà Nội), do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Hủy hoại đất làm suy giảm chất lượng đất với diện tích 0,08 hecta. Mức xử phạt đối với ông Trần Xuân Thanh là 15 triệu đồng. Địa chỉ vi phạm là khu đất nông nghiệp giáp đường tàu, thuộc tổ dân phố số 15 của phường Phú Diễn.

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định tại khoản 5, Điều 14, Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày. Quyết định xử phạt hành chính này được ông Cấn Đức Dũng - PCT phường Phú Diễn ký, đóng dấu.

Trong chiều ngày 29/9, khối lượng lớn rác thải thủy tinh vẫn chưa được di chuyển. Ảnh: Nam Anh.
Trong chiều ngày 29/9, khối lượng lớn rác thải thủy tinh vẫn chưa được di chuyển. Ảnh: Nam Anh.

Tiếp đó, ngày 19/9, UBND phường Phú Diễn ban hành Quyết định số 324/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với ông Trần Xuân Thanh (ngụ tổ 17, phường Phú Diễn, TP Hà Nội) số tiền 70 triệu đồng. Nội dung quyết định xử phạt nêu rõ, do ông Trần Xuân Thanh vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường: Sử dụng phương tiện vận chuyển, thiết bị lưu chứa, trạm trung chuyển, khu vực lưu giữ tạm thời chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Theo đó, ông Trần Xuân Thanh được xác định, làm rõ là chủ nhân của khu tập kết rác thải thủy tinh trên đất nông nghiệp giáp đường tàu, thuộc tổ dân phố số 15, phường Phú Diễn. Và nội dung quyết định xử phạt cũng thể hiện rõ, buộc ông Thanh phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt. Nếu không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, kèm tiền phạt chậm nộp 0,05%/ngày.

Lối vào khu tập kết rác thải thủy tinh sắc nhọn. Ảnh: Nam Anh.
Lối vào khu tập kết rác thải thủy tinh sắc nhọn. Ảnh: Nam Anh.

Liên quan tới 2 quyết định xử phạt nêu trên của UBND phường Phú Diễn, trong chiều ngày 29/9, PV Báo Đại đoàn kết đã liên hệ với ông Quách Anh Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị. Theo ông Anh Tuấn, hiện phòng ban chức năng đang theo dõi việc chấp hành, quá trình khắc phục hậu quả khu đất giáp đường tàu, thuộc tổ dân phố số 15 của phường Phú Diễn, được ông Trần Xuân Thanh sử dụng làm nơi lưu giữ thủy tinh. Và trong trường hợp ông Trần Xuân Thanh không thực hiện đúng với quyết định xử phạt, UBND phường Phú Diễn sẽ chuyển hồ sơ sang phía công an để thực hiện cưỡng chế.

Và trong ngày 29/9, theo khảo sát của PV Báo Đại đoàn kết, khu vực đất được ông Trần Xuân Thanh sử dụng trái phép làm nơi tập kết, lưu giữ rác thải thủy tinh sắc nhọn, rất vắng vẻ, không có phương tiện ra vào. Khối lượng lớn rác thải thủy tinh vẫn nguyên vị trí so với thời điểm mà PV Báo Đại đoàn kết khảo sát những ngày đầu tháng 9/2025.

Trước đó, Báo Điện tử Đại đoàn kết đã có bài viết “Khu tập kết kính thủy tinh nằm ngay khu dân cư” phản ánh thực trạng, khu đất nông nghiệp rộng thuộc địa bàn phường Phú Diễn (TP Hà Nội) được sử dụng làm nơi tập kết kính thủy tinh cũ sắc nhọn, gây nguy hiểm cho những người dân sinh sống trên địa bàn, cũng như tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường đã tồn tại nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý…

Nam Anh