Mặt trận

Phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh Quảng Ninh gương mẫu"

Ngọc Anh 19/12/2023 13:56

Ngày 19/12, Ban Chấp Hành Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổng kết công tác hội năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Nổi bật là các cấp Hội CCB của tỉnh đã phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị,...

Toàn tỉnh có 3.562 cán bộ, hội viên Hội CCB công tác trong hệ thống chính trị các cấp. Trong đó, có 705 người tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 515 người là Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn, khu phố; 482 là Phó Bí thư chi bộ;… Các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục duy trì có hiệu quả 1.852 tổ "Nhân dân tự quản về an ninh trật tự" do CCB làm nòng cốt; các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”, “phòng cháy, chữa cháy khu dân cư”... Hầu hết các cán bộ, hội viên đều thực hiện tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, làm tốt công tác hòa giải cơ sở.

z4988637197294_c221c26e6ef90cf69325881d25d4cd14.jpg
Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh chủ trì Hội nghị.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên CCB các cấp trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp,… góp phần thu hẹp khoảng cách các vùng. Hiện toàn tỉnh có 166 doanh nghiệp, 29 HTX/tổ HTX, 120 trang trại, 593 gia trại, 1.309 hộ kinh doanh do các CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 8.800 lao động. Trong đó có 14 doanh nghiệp đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng/ năm; 30 doanh nghiệp, HTX có doanh thu trên 10 tỷ đồng/ năm;…

Năm nay, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp CCB tỉnh vận động nguồn lực trong cán bộ, hội viên CCB, xây dựng công trình Khu dân cư Trình Tường (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng nhằm thiết thực thi đua chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh; giúp huyện Cô Tô lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng 1 tuyến đường với số tiền 82 triệu đồng; sửa chữa, xây mới 19 nhà “nghĩa tình đồng đội” với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; ủng hộ 580 triệu đồng để xây nhà cho người nghèo tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc;…

Ngoài ra, các cán bộ, hội viên CCB các cấp trong tỉnh đã hiến 2.786m2 đất, 7.502 ngày công, sửa chữa 105,7km đường, 67,80km kênh mương, tháo dỡ 135m tường rào; đóng góp 344 triệu đồng và 802 ngày công trong thực hiện thong trào "Thắp sáng đường quê";… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh…

z4988637257876_36089b69a90ead7782d781a4d60e6c49.jpg
Các đơn vị nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Quảng Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2023.

Tại Hội nghị, đại diện Hội CCB các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng đã chia sẻ các bài học thực tiễn rút ra trong quá trình triển khai công tác Hội tại cơ sở. Đồng thời, thẳng thắn nêu ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Từ đó, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2024.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2024. Đồng thời, trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Quảng Ninh cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2023. Đại diện Hội CCB các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh Quảng Ninh gương mẫu"

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO