Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Phát động Tháng hành động về an toàn,vệ sinh lao động

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát động Tháng hành động về an toàn,vệ sinh lao động

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 23/4, UBND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hải Hà.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hải Hà.

Dự và chỉ đạo lễ phát động có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương.

Tham dự chương trình còn có hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu đến từ nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp triển khai các nội dung của Tháng hành động và Tháng Công nhân năm 2026, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong toàn xã hội.

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”. Ảnh: Hải Hà.
Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”. Ảnh: Hải Hà.

Năm 2026, Tháng hành động về ATVSLĐ được triển khai với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”; Tháng Công nhân mang chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Các chủ đề này bám sát yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng, đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ trong kiểm soát rủi ro, đồng thời phát huy vai trò chủ thể, tinh thần sáng tạo của người lao động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, công tác ATVSLĐ trên địa bàn thành phố vẫn đạt được những kết quả tích cực. Số vụ tai nạn lao động giảm 24,6%; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người lao động từng bước được nâng lên; nhiều mô hình “văn hóa an toàn” được hình thành và nhân rộng.

Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn lao động vẫn tiềm ẩn, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất nhỏ lẻ, cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực lao động phi chính thức. Trên cơ sở đó, thành phố xác định định hướng xuyên suốt trong năm 2026 là: lấy người lao động làm trung tâm; lấy chuyển đổi số làm công cụ; lấy phòng ngừa chủ động làm giải pháp; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội tập trung thực hiện ba chuyển dịch mang tính nền tảng: từ bị động sang chủ động phòng ngừa; từ quản lý thủ công sang quản lý bằng công nghệ; từ trách nhiệm riêng lẻ sang trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là định hướng lâu dài nhằm xây dựng môi trường lao động an toàn, bền vững.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội  trao quà tặng tới con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Hà
Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội  trao quà tặng tới con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Hà

“Các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục nâng cao nhận thức gắn với hành động cụ thể; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, gắn trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý ATVSLĐ; đồng thời chú trọng các lĩnh vực có nguy cơ cao, khu vực còn hạn chế trong công tác quản lý.

Cùng với đó, cần quan tâm chăm lo toàn diện đời sống người lao động, từ sức khỏe, thu nhập đến điều kiện làm việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động”, ông Trương Việt Dũng đề nghị.

Hưởng ứng lễ phát động, đại diện các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở khẳng định quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATVSLĐ, xây dựng môi trường làm việc “Xanh - Sạch - Đẹp”. Trong đó, việc nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn lao động được xác định là yếu tố then chốt nhằm phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Hải Hà
Lãnh đạo thành phố Hà Nội khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Hải Hà

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2025 đã được biểu dương, khen thưởng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. UBND thành phố Hà Nội khen thưởng 12 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó có nhiều đơn vị cơ sở như các phường, xã, phòng chuyên môn và doanh nghiệp.

Cùng với công tác khen thưởng, thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Ban tổ chức đã trao 100 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và 100 suất quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng, góp phần động viên, chia sẻ kịp thời với người lao động.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Ban tổ chức cũng triển khai khám sức khỏe, tư vấn pháp luật miễn phí cho người lao động; đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác ATVSLĐ năm 2025, làm cơ sở đề ra các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Tuệ Phương