Phật giáo Việt Nam phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc
Thông qua Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, trong thời gian tới, với uy tín của mình, các vị sẽ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, ngày 29/5, tại chùa Huê Nghiêm và Văn phòng Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam.
Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam cùng chư tôn đức giáo phẩm lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đồng thời gửi tới toàn thể tăng ni, cư sĩ, đồng bào Phật tử Việt Nam lời chúc an lành, đoàn kết và nhiều niềm vui trong ánh sáng giáo lý Phật pháp.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Phật giáo luôn đồng hành cùng đất nước, gắn bó với nhân dân bằng truyền thống tốt đẹp “hộ quốc an dân”, “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”. Trong các nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND, luôn có đại diện của GHPG Việt Nam tham gia.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Quốc hội đã ban hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Cùng với Luật Đất đai, Luật Giáo dục, Luật Di sản văn hóa, hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động, trong đó có Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao vai trò của GHPG Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác an sinh, xây dựng nhà Đại đoàn kết, các hoạt động từ thiện, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão lũ…
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. “Đây là sự động viên rất lớn để Phật giáo Việt Nam tiếp tục nỗ lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới”, Đại lão Hòa thượng nhấn mạnh.


Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho hay, GHPG Việt Nam được thành lập đến nay đã tròn 45 năm. Trong suốt chặng đường đó, cùng với quá trình đất nước độc lập, đổi mới và phát triển, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để Phật giáo có cơ hội đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định, được đồng hành, đóng góp cho đất nước là niềm vinh dự lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Nhân dịp này, thông qua Chủ tịch Quốc hội, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trân trọng gửi lời thăm hỏi và kính chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đang triển khai nhiều chủ trương lớn về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển để tạo động lực mới cho các địa phương, trong đó có TP Hồ Chí Minh. Cho rằng, trong quá trình đổi mới sẽ có những khó khăn, thay đổi cần phải thích ứng, song Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tin tưởng, đất nước sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng kỳ vọng, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn sẽ tiếp tục được Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm tháo gỡ để đất nước đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tin tưởng rằng, sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, đặc biệt với định hướng phát triển mới của TP Hồ Chí Minh, trên cơ sở mở rộng không gian với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố sẽ có thêm động lực để phát triển mạnh mẽ hơn; khẳng định, với số lượng đông đảo tăng ni, Phật tử, GHPG Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và cả nước.

Tiếp đoàn công tác, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản; bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự và cùng chung tay xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh.