Phát hiện nhiều vụ mua bán vũ khí trái phép
Thời gian qua, lực lượng Công an các tỉnh, thành phố liên tiếp phát hiện nhiều vụ rao bán vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trên các nền tảng mạng xã hội. Mỗi vũ khí trái phép nếu lọt ra ngoài đều tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Phá nhiều chuyên án
Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang mở rộng điều tra vụ án "chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép".
Ban chuyên án xác định, đường dây buôn bán vũ khí này do Lê Thanh Hưng (32 tuổi, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (40 tuổi, trú xã Hưng Long, TPHCM) điều hành.
Để vận hành đường dây, 2 đối tượng này móc nối với nhau, phụ trách một số khâu khác nhau trong sản xuất, mua bán các loại vũ khí, sau đó đăng tải hình ảnh vũ khí và linh kiện vũ khí trên mạng xã hội để bán.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt triển khai hàng chục tổ công tác chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt, khám xét khẩn cấp 42 nghi phạm ở nhiều tỉnh, thành phố. Tang vật thu giữ gồm 62 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su cùng nhiều tang vật liên quan.


Bước đầu cơ quan chức năng xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2025, đường dây trên đã lôi kéo sự tham gia của hàng chục nghi phạm trên cả nước; tiêu thụ hàng trăm nghìn viên đạn và nhiều linh kiện vũ khí quân dụng khác, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội "chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự".
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép; đồng thời, nâng cao ý thức tố giác tội phạm. Khi phát hiện các trang mạng, hội nhóm, cá nhân có hành vi rao bán vũ khí, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ cũng đã phát hiện nhiều vụ việc rao bán vũ khí trên mạng xã hội. Theo đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội rao bán súng hơi, linh kiện súng hơi, dao tự chế… trong các hội nhóm kín trên không gian mạng và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định...
Cần xử lý nghiêm
Để thực hiện hành vi mua bán trái phép các loại vũ khí trên mạng xã hội, các đối tượng thường đặt tên các nhóm như “Hội mua bán đồ tự vệ”, “Trao đổi đồ tự vệ”... Nhiều tài khoản được tạo mới liên tục hoặc chỉ giao dịch trong các nhóm kín nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý.
Hầu hết, các nhóm đều có từ vài trăm đến hàng nghìn thành viên tham gia. Tại đây, các hoạt động trao đổi mua bán các mặt hàng bị cấm như súng, đạn, dao, phớ, bình xịt hơi cay diễn ra khá nhộn nhịp.
Tiếp cận một số tài khoản rao bán thì được biết, bình xịt hơi cay thường được bán với giá khoảng 150 - 200 nghìn đồng/bình. Các loại dao, phớ được rao bán đến cả triệu đồng. Nếu cần mua súng thì phải chờ một thời gian mới có thể giao hàng được.
Theo các trao đổi mua bán trên nhóm: “Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được chuyển đến tận địa chỉ qua đường bưu chính”. Để dễ dàng chuyển hàng, các đối tượng sẽ ghi trên bưu kiện là “dụng cụ tập thể dục”, “đồ dùng nhà bếp”...
Theo luật sư Nguyễn Văn Hùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội), hành vi mua bán vũ khí, vật liệu nổ hoặc công cụ hỗ trợ trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định hiện hành của Bộ luật Hình sự tùy vào tính chất, chủng loại và hậu quả của hành vi. Ngoài ra, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 cũng đã siết chặt khung pháp lý quản lý danh mục và trách nhiệm liên quan, tạo cơ sở để xử lý nghiêm các hành vi mua bán qua mạng. Việc giao dịch với các đối tượng không rõ danh tính cụ thể trên mạng xã hội cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Vũ khí quân dụng là một trong những phương tiện quan trọng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự và bảo đảm sự an toàn cho người dân. Hành vi mua bán vũ khí trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.
Các loại vũ khí lưu hành trôi nổi không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng sẽ làm tăng nguy cơ tội phạm sử dụng súng, dao, công cụ hỗ trợ để gây án, tiềm ẩn nguy cơ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của người dân. Hành vi này còn khiến một bộ phận người dân, nhất là là giới trẻ, coi nhẹ tính nguy hiểm của vũ khí, thậm chí tò mò tham gia mua bán, chia sẻ thông tin, vô tình tiếp tay cho hành vi phạm pháp.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hùng, cơ quan chức năng phải tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi rao bán, tàng trữ, vận chuyển, môi giới vũ khí trái phép. Đồng thời phát hiện sớm và gỡ bỏ các nội dung vi phạm, truy vết đối tượng đứng sau để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.