Ngày 18/6, tại họp báo định kỳ quý 2/2025 của Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục Quản lý thị trường thành phố cho biết, qua kiểm tra hàng gian, hàng giả phát hiện nhiều vụ vi phạm lớn, nghiêm trọng so với cùng kỳ.
Theo ông Nguyễn Quang Huy, trong tháng cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường (15/5 đến 15/6) đã kiểm tra 137 vụ (giảm 70,85% so với cùng kỳ năm ngoái), phát hiện, xử lý 137 vụ vi phạm (giảm 68,86%); tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 4,68 tỷ đồng (giảm 84,36%).
Riêng trong 6 tháng năm 2025 đã kiểm tra 533 vụ, phát hiện, xử lý 526 vụ vi phạm; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 19,93 tỷ đồng.
“Qua kiểm tra ghi nhận vi phạm hàng giả đối với các mặt hàng trọng điểm như thực phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm sữa, mặt hàng yến, mỹ phẩm,... với những vụ việc lớn và nghiêm trọng hơn trước”, ông Huy nói.
Đại diện Chi cục Quản lý thị trường thành phố khẳng định, nhờ sự phối hợp đồng bộ và kịp thời giữa các lực lượng, nhiều vụ việc vi phạm có tính chất phức tạp đã được phát hiện, xử lý hiệu quả, góp phần đảm bảo ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Liên quan đến tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, xử lý hơ 3.100 vụ vi phạm/3.891 vụ việc, phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý hơn 63 tỷ đồng.
Phân tích cơ cấu vi phạm cho thấy, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ lớn nhất với 1.580 vụ – tương đương 52% tổng số vụ việc, kéo theo số tiền xử phạt vượt 16 tỷ đồng. Tiếp đến là 648 vụ buôn lậu, chiếm hơn 21%, với số tiền xử phạt hơn 6 tỷ đồng.
Đợt cao điểm ghi nhận nhiều vụ việc nổi cộm được phát hiện và xử lý kịp thời như: vụ tạm giữ hơn 500 sản phẩm giả các thương hiệu cao cấp tại trung tâm Đà Nẵng ngày 20/5; vụ cơ sở sản xuất tất chân giả mạo tại La Phù (Hà Nội) ngày 26/5; vụ kiểm tra Saigon Square (TP Hồ Chí Minh) ngày 29/5 thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng.
Đặc biệt, vụ kiểm tra 4 cơ sở mỹ phẩm tại Hà Nội ngày 9/6 phát hiện 3.500 sản phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, cho thấy tính chất phức tạp, tinh vi trong việc trà trộn hàng giả với hàng hóa hợp pháp.