Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Phát hiện thêm rãnh chôn có nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát hiện thêm rãnh chôn có nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong quá trình tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM (Đội K74) đã phát hiện thêm rãnh chôn số 2 thuộc khu A của công viên này.

Chiều 9/9, theo báo cáo của Đội K74, rãnh số 2 nằm so le về phía bên trái rãnh số 3 (nhìn từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào công viên). Việc phát hiện rãnh số 2 là cơ sở rất quan trọng để tiếp tục đối chiếu với sơ đồ, tài liệu và xác định quy luật bố trí các rãnh chôn trong khu vực công viên Lê Thị Riêng trong thời gian tới.

Kể từ sáng nay, Đội K74 đã tiến hành cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại khu vực mới phát hiện rãnh đào, đồng thời tiếp tục mở rộng để kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót hài cốt, di vật. Các lực lượng cũng ghi nhận đầy đủ vị trí, hướng nằm, tầng chôn và các dấu vết liên quan để phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác định danh tính HCLS.

Đến chiều nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh thành phố cũng huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ tính riêng kết quả trong ngày 9/9, các lực lượng đã phát hiện và quy tập tại rãnh số 2 của khu A được 13 bộ HCLS. Trong đó có 5 bộ HCLS có di vật kèm theo.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 9/9 lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và quy tập được 605 bộ HCLS (có 279 bộ có di vật). Cụ thể, 572 bộ HCLS riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B).

Trong những ngày tới, các nỗ lực tìm kiếm HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng được lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM tập trung chỉ đạo với tinh thần, trách nhiệm cao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Bộ Tư lệnh TPHCM và Đội K74 tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ. Từ những vị trí đã phát hiện HCLS, các lực lượng tập trung nghiên cứu kỹ địa hình, dấu vết và các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ khu vực, dấu hiệu nghi vấn nào.

Đồng thời, đơn vị tổ chức tìm kiếm phải cẩn trọng, tỉ mỉ; thu thập, bảo quản cẩn thận hài cốt, di vật và các dấu vết liên quan; ghi chép, đánh dấu vị trí, hoàn thiện hồ sơ chặt chẽ, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Việc phát hiện thêm rãnh mộ tại khu A tiếp tục cung cấp những thông tin quan trọng để Đội K74 xác định hướng, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng trong thời gian tiếp theo.

THÀNH LUÂN