Phát huy tinh thần “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”
Trước thềm ngày hội lớn, TS Phạm Huy Thông - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội đã trao đổi về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như kỳ vọng của đồng bào Công giáo Thủ đô đối với sự kiện chính trị quan trọng này.
PV: Đồng bào công giáo Thủ đô luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân. Ông kỳ vọng gì vào tinh thần, trách nhiệm của cử tri công giáo trong ngày hội bầu cử sắp tới?
Ông Phạm Huy Thông: Chúng tôi rất phấn khởi khi kỳ bầu cử lần này, tại nhiều địa phương trong cả nước cũng như ở Thủ đô Hà Nội có nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân tiêu biểu được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp. Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày Chủ nhật, trùng với thời gian sinh hoạt tôn giáo của người công giáo. Tuy nhiên, tại nhiều giáo xứ, các Linh mục cũng đã nhắc nhở giáo dân sắp xếp thời gian hợp lý, tổ chức thánh lễ sớm hơn để sau khi tham dự thánh lễ, bà con có thể tham gia bỏ phiếu đầy đủ, thể hiện trách nhiệm công dân của mình.
Với tinh thần đó, tôi tin tưởng đồng bào công giáo Thủ đô sẽ tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước ngày càng vững mạnh. Đây cũng chính là sự thể hiện tinh thần của đồng bào công giáo Việt Nam “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.
Từ góc độ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, ông mong muốn các đại biểu được cử tri tín nhiệm trong nhiệm kỳ tới cần phát huy vai trò, trách nhiệm như thế nào để tiếp tục góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc?
Chúng tôi mong rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò của mình với tư cách là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Các đại biểu cần tiếp tục gần gũi với cử tri, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, phản ánh đầy đủ, trung thực những vấn đề mà người dân quan tâm, đồng thời tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật. Đóng góp tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào công giáo, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.
Đối với những đại biểu là người công giáo, chúng tôi kỳ vọng các vị sẽ phát huy tốt trách nhiệm của mình tại các cơ quan dân cử, đóng góp tiếng nói xây dựng vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân. Đồng thời, với sự hiểu biết về đời sống tôn giáo, các đại biểu này cũng có điều kiện phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào công giáo.
Trân trọng cảm ơn ông!