Báo Đại Đoàn Kết Đối thoại

Phát huy vai trò của các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát huy vai trò của các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Ông Nguyễn Văn Thanh.

MTTQ Việt Nam mong muốn và tin tưởng chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo, Tin Lành luôn đoàn kết chặt chẽ trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đón mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa; cùng đồng bào các tôn giáo trên cả nước tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân ái, yêu thương, đoàn kết…

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo – UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp Giáng sinh năm 2025.

PV: Thưa ông, công tác tôn giáo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự đồng hành, triển khai hiệu quả của MTTQ Việt Nam. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay?

Ông Nguyễn Văn Thanh: Với vai trò là nơi tập hợp, đoàn kết và phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, MTTQ Việt Nam luôn chú trọng vận động đồng bào các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng hành cùng dân tộc, các tổ chức tôn giáo và đội ngũ chức sắc, chức việc cũng phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với tín đồ; tuyên truyền, vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, ổn định xã hội.

Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo còn phối hợp với chính quyền các cấp kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ, kích động, làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giáng sinh là mùa của yêu thương, bác ái và sẻ chia. Thưa ông, thông điệp mà MTTQ Việt Nam mong muốn gửi tới đồng bào các tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh năm 2025 là gì?

Trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đẩy nhanh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, MTTQ Việt Nam luôn tin tưởng rằng, với tinh thần “Kính Chúa - yêu Nước”, “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” đồng bào các tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong niềm hân hoan mừng đón đại lễ Thiên Chúa Giáng sinh, MTTQ Việt Nam mong muốn và tin tưởng chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo, Tin Lành luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa; cùng với đồng bào các tôn giáo trên cả nước tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân ái, yêu thương, đoàn kết trong cộng đồng và xã hội; giữ gìn, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc; tích cực tham gia các chương trình, cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động.

Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và người yếu thế. Ông đánh giá như thế nào về những đóng góp này và MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ ra sao để hoạt động đạt hiệu quả hơn?

Với chủ trương “sống tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo ở Việt Nam nói chung, cùng với đường hướng hành động riêng của từng tổ chức tôn giáo gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tuân thủ pháp luật như: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo; “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” của Công giáo; “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc” của đạo Tin Lành; hay “Nước vinh, đạo sáng” của đạo Cao Đài...; Nhiều quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ tiêu biểu của các tôn giáo đã gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

MTTQ Việt Nam trân trọng ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của các tổ chức tôn giáo trong thời gian qua, góp phần tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chung tay phát triển sản xuất, chăm lo người nghèo, người yếu thế trong xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, nhân đạo, từ thiện.

Nhiều khu dân cư tôn giáo đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng; để hướng đến thành công chung của đất nước rất cần có sự đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự góp sức của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. UBTƯ MTTQ Việt Nam luôn tin tưởng các tổ chức tôn giáo cũng như chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tiếp tục phát huy tốt vai trò trong vận động đồng bào tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp ngày càng thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Việt Hà (thực hiện)