Phát huy vai trò của già làng trong phát triển kinh tế hộ gia đình
Thông qua mô hình “Già làng vận động đồng bào phát triển kinh tế hộ gia đình”, nhiều hộ nông dân người Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu tại xã A Lưới 3 (thành phố Huế) đã trở thành điển hình tiên tiến, đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Xã A Lưới 3 là địa phương miền núi nằm ở phía Tây của thành phố Huế. Toàn xã hiện có trên 50% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo bền vững luôn được Đảng ủy, chính quyền và Mặt trận xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ già làng, người có uy tín trong cộng đồng.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3, toàn xã hiện có trên 30 người có uy tín trong cộng đồng. Những năm qua cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tin tưởng giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với uy tín và kinh nghiệm sống phong phú, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn xã A Lưới 3 trở thành “cầu nối” quan trọng đưa tiếng nói của Đảng, chính quyền đến từng hộ dân, góp phần củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các già làng, người có uy tín luôn tiên phong trong vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phát huy nội lực, giảm nghèo bền vững”. Nhiều người không chỉ là tấm gương sáng trong chấp hành chủ trương, pháp luật mà còn trực tiếp hướng dẫn đồng bào phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, bảo tồn văn hóa truyền thống và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
Bên cạnh đó, những năm qua, già làng, người có uy tín luôn tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương để bà con trong thôn, bản
Điển hình như các mô hình “Già làng vận động đồng bào phát triển kinh tế hộ gia đình”, nhiều hộ nông dân người Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu đã trở thành điển hình tiên tiến, đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, sản xuất lúa chất lượng cao đạt năng suất 60–65 tạ/ha, nuôi cá lồng, trồng rừng kinh tế, phát triển rau sạch, cây ăn quả, chăn nuôi kết hợp dịch vụ…

Già làng Quỳnh Hồng (thôn Căn Sâm, xã A Lưới 3) cho biết, nhiều năm trước, tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương rất cao. Dù đất rộng, nhưng đời sống của người vẫn còn nhiều khó khăn. Với suy nghĩ phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống cho dân làng, già làng Hồng cũng như các già làng, người có uy tín ở xã đã đi từng nhà vận động, tìm hiểu, khuyến khích bà con tận dụng lợi thế tại địa phương để trồng trọt, chăn nuôi và bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế bền vững. Từ đó, nhiều gia đình mạnh dạn làm theo, thu nhập ngày càng ổn định hơn, từng bước thoát nghèo.
Ông Hồ Văn Thắng (dân tộc Pa Cô, trú tại xã A Lưới 3) cho biết, được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận và sự động viên, hướng dẫn tận tình của các già làng, gia đình đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Theo ông Thắng (dân tộc Pa Cô) với mô hình chăn nuôi kết hợp làm vườn, gia đình ông thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm.
Ngoài hộ ông Thắng, trên địa bàn xã A Lưới 3 còn có nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao như hộ ông Hồ Phúc (dân tộc Tà Ôi) với mô hình nuôi cá lồng cho thu nhập từ 90-120 triệu đồng/năm…, nhờ đó mà gia đình xây dựng nhà cửa khang trang. Những mô hình này không chỉ tạo sinh kế, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.

Bà Lê Thị Mai Loan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3 cho biết, phải khẳng định rằng, các già làng, người có uy tín của xã A Lưới 3 đã trở thành tấm gương sáng, mẫu mực đi đầu trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Là “chỗ dựa” đáng tin cậy, là “cầu nối” giữa các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với Nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã.
Theo bà Loan, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3 xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong công tác giảm nghèo bền vững” với những nội dung cụ thể, thiết thực. Trong đó, Mặt trận sẽ tập trung lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng khu dân cư, từng dân tộc; thường xuyên tổ chức đối thoại, gặp gỡ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.