Phát huy vai trò giới trẻ trong đẩy nhanh các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Thắng 12/09/2023 18:39

Phát huy vai trò của giới trẻ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Chiều 12/9, Ban tổ chức hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tổ chức họp báo quốc tế về chương trình Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Báo cáo dự kiến chương trình, nội dung hội nghị và mục đích, ý nghĩa của việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội nghị cho biết, Hội nghị Nghị sĩ trẻ Toàn cầu lần thứ 9 là cơ hội để các nghị sĩ trẻ đến từ các nghị viện thành viên trên thế giới thảo luận về các hành động của nghị viện nhằm phát huy vai trò của giới trẻ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cũng như thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Ông Vũ Hải Hà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quang Vinh)

Điểm lại quá trình sau hơn 35 năm đổi mới tại Việt Nam, ông Hà cũng cho hay, Đảng, Nhà nước và Quốc hội tiếp tục dành nhiều sự quan tâm đối với thanh niên và công tác thanh niên, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục ghi nhận, đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp đối với thanh niên, công tác thanh niên; Quốc hội đã ban hành Luật thanh niên năm 2020, Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tạo cơ chế, chính sách để chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quốc hội Việt Nam thành lập Nhóm Nghị sĩ trẻ từ khóa XIII, tạo diễn đàn để các Đại biểu Quốc hội trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động Quốc hội, đặc biệt là trong xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách có liên quan đến giới trẻ.

Đảng, Nhà nước coi chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cập tới việc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và đột phá chiến lược. Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ triển khai theo hướng chuyển đổi số một cách toàn diện với sự tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước.

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021- 2030, các nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được thể hiện đồng bộ, xuyên suốt từ chủ đề của Chiến lược đến quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển, đột phá chiến lược và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển, bảo đảm được tính kế thừa, phát triển từ các thành công và có tính đến bối cảnh mới ở trong nước và quốc tế. Theo ông Hà, việc Quốc hội Việt Nam đăng cai Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là hoạt động thiết thực triển khai đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

“Việc đăng cai hội nghị lần này góp phần khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Việt Nam trong IPU-tổ chức liên nghị viện lớn nhất thế giới; đồng thời cho thấy sự chú trọng, quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay”-ông Hà cho hay, và nhấn mạnh: “Hội nghị góp phần thúc đẩy các lợi ích của Việt Nam qua kênh nghị viện, đáp ứng yêu cầu phát triển và xu thế phát triển trong giai đoạn mới, trong đó có chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người, chính sách đối ngoại và thành quả công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; là cơ hội để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia; tranh thủ sự ủng hộ của IPU, các nghị viện thành viên đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”.

Với chủ đề chung: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo”, hội nghị có các chủ đề thảo luận chuyên đề: Chuyển đổi số; Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Bà Zeina Hilal trả lời báo chí (Ảnh: Quang Vinh).

Trao đổi với báo chí, bà Zeina Hilal, cán bộ Ban Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới IPU cho biết, số lượng đại biểu quan tâm tham dự hội nghị tại Việt Nam lần này rất lớn để cho ý kiến về các vấn đề như: chuyển đổ số, đổi mới sáng tạo để thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững. Đây là mình chứng cho tình hữu nghị giữa IPU và Việt Nam khi Việt Nam đã từng đăng cai tổ chức IPU 132 năm 2015 và các đại biểu vui mừng khi được trở lại Việt Nam. “Có thể nhận thức chủ đề trao đổi lần này là vô cùng quan trọng, không chỉ thế hệ trẻ mà các vấn đề đặt ra như chuyển đổi số, và đổi mới sáng tạo được Việt Nam đặt ra là chủ nhà hoàn hảo cho hội nghị lần này”-bà Zeina Hilal cho hay.

Bà Zeina Hilal cũng đánh giá cao quan điểm chủ trương phát triển bền vững không để ai lại phía sau của Việt Nam. Việc hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 này sẽ hỗ trợ thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo trong nhiều vấn đề khác như trong giáo dục trẻ em được cung cấp các sản phẩm về giáo dục. Ví như trong lúc đại dịch Covid-19 đã cung cấp các dịch vụ giáo dục trực tuyến cho trẻ em.

Trong đó, có vai trò của các nghị sĩ đưa ra chính sách giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cung cấp cho thanh niên các sản phẩm giáo dục cần thiệt, hay như vấn đề việc làm cho thanh niên vì đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ cũng là cho nhiều việc làm bị mất đi. Trước vấn đề trên các nghị sĩ cần đưa ra khuôn khổ pháp lý cần thiết để tại việc làm trước sự thay đổi do đổi mới sáng tạo tạo ra ra cho thanh thiếu niên.

Ông Bùi Văn Cường trả lời báo chí (Ảnh: Quang Vinh)

Trả lời thêm, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức hội nghị cho biết, đây là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi gần 500 đại biểu, trong đó hơn 300 đại biểu quốc tế tham dự với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Quá trình chuẩn bị cho hội nghị thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước Việt Nam với thế hệ trẻ. Quốc hội Việt Nam chuẩn bị chu đáo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có nhiều sáng kiến, sâu sát trong chỉ đạo chuẩn bị cho hội nghị. Đây là dịp giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam vì trăm nghe không bằng một thấy về sự đổi mới, phát triển của Việt Nam. Với các nghị sĩ trẻ tương lai có người trở thành lãnh đạo quốc gia thì qua hội nghị này có dịp hiểu về Việt Nam hơn.

Các đại biểu và phóng viên trong nước và quốc tế tham dự buổi họp báo (Ảnh: Quang Vinh)

Trả lời về vấn đề chuyển đổi số, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông cho biết, thế giới đối mặt một số vấn đề tương đối giống nhau ở quy mô toàn cầu và cũng có cơ hội đưa ra lời giải cho các vấn đề đó. Thông qua công cuộc chuyển đổi số để đơn giản hoá quy trình ra quyết định, tiếp cận thông tin, tri thức; rút ngắn khoảng cách giữa các quốc gia. Do đó nội dung thảo luận về vấn đề chuyển đổi số tại hội nghị lần này sẽ tập trung trí tuệ của hơn 100 quốc gia, thông qua các nghị sĩ trẻ ưu tú đại diện cho cử tri, nhân dân và là thế hệ cụ thể hoá, hiện thực hoá giấc mơ này bằng lời giải của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò giới trẻ trong đẩy nhanh các mục tiêu phát triển bền vững

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO