Phát huy vai trò người cao tuổi trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Hội Người cao tuổi thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 có ý nghĩa quan trọng, giúp cho đông đảo cán bộ, hội viên, người cao tuổi nắm vững nội dung cốt lõi của Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Hội Người cao tuổi thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, giúp cho đông đảo cán bộ, hội viên, người cao tuổi nắm vững nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV; đồng thời thông tin một số vấn đề liên quan tới phát triển kinh bạc, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi; qua đó tạo sự đồng thuận trong các cấp Hội và lan tỏa xã hội, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng mau chóng đi vào cuộc sống.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Lam - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, Hội Người cao tuổi Việt Nam là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Vì vậy, các cấp Hội cần hết sức chú trọng công tác tư tưởng chính trị, đi sâu đi sát phong trào hoạt động của quần chúng nhân dân, của người cao tuổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, MTTQ; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, chung một tiếng nói, chung một hành động trong gần 17 triệu người cao tuổi, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ từ sớm, từ xa.
Hội Người cao tuổi Việt Nam đã bám sát Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, và Chương trình hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam để xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, rõ việc, rõ cách làm, rõ kết quả, thực sự đổi mới sáng tạo, sát hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội, nêu cao phương châm “nói đi đôi với làm”, “tuổi cao - gương sáng”.

Ông Nguyễn Lam đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm chính trị, làm gương trong học tập Nghị quyết, nêu gương sáng trong hiện thực hóa nghị quyết của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi vào cuộc sống.
Theo ông Nguyễn Lam, ngay sau Hội nghị, chương trình hành động chính thức được Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành. Trên cơ sở đó, các cấp Hội cần kịp thời, chủ động, sáng tạo cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, bảo đảm sát hợp điều kiện thực tế địa phương, trong từng lĩnh vực công tác người cao tuổi.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề về: Một số nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Hội Nghị Trung ương 2 khóa XIV; Một số vấn đề về phát triển kinh tế bạc ở Việt Nam; Việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

