Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Phát huy vai trò tham mưu của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát huy vai trò tham mưu của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 21/7, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Đảng bộ VPCP thời gian qua đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp; chức năng thông tin, truyền thông, cung cấp thông tin cho báo chí, dư luận về chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo các điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động của Chính phủ.

Thủ tướng nêu rõ, theo dự báo, nhiệm kỳ Đại hội Đảng tới là khoảng thời gian bên cạnh thuận lợi, đất nước cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn để tận dụng tối đa những thời cơ, thuận lợi, những kết quả đạt được, đi liền với đó là ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, thành thuận lợi để phát triển, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Thủ tướng mong muốn Đảng bộ VPCP cần tiếp tục phát huy tốt truyền thống, những ưu điểm, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; hết sức chú trọng vào tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trên các lĩnh vực để xây dựng Đảng bộ VPCP ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao.

Muốn đạt được điều đó, trước hết Đảng bộ VPCP phải kiên định vững vàng, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phải năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của VPCP. Trong đó, phải đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ; đánh giá cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, dân chủ; trong tuyển dụng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, xử lý cán bộ,… luôn phải bảo đảm tính dân chủ, khách quan và theo đúng quy trình, nguyên tắc.

Đồng thời, cần tiếp tục chú trọng đến công tác giáo dục, xây dựng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; không xảy ra những hành vi sai phạm, những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền phức. Một trong những nhiệm vụ cần được VPCP quan tâm đặc biệt trong thời gian tới, đó là phải coi trọng công tác thông tin, truyền thông. Đồng thời VPCP phải là cơ quan đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin, Thủ tướng nhấn mạnh.

L.Bình