Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Phát sóng "Phù sa ngọt" - phim truyền hình về cuộc sống cư dân bên sông Hồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát sóng "Phù sa ngọt" - phim truyền hình về cuộc sống cư dân bên sông Hồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vừa tổ chức giới thiệu ra mắt bộ phim truyền hình 55 tập “Phù sa ngọt”. Đây là tác phẩm nối tiếp các dự án phim truyền hình, phim đặc biệt của đài trong năm 2025 và sẽ chính thức phát sóng vào 20 giờ hằng ngày trên kênh H2, bắt đầu từ ngày 7/12.

Thuộc thể loại tâm lý-gia đình, phim khắc họa đời sống của cư dân xóm ven sông, nhưng cũng truyền tải tinh thần bền bỉ và khát vọng đổi thay, ước mơ vươn lên của họ. Bối cảnh được khai thác chân thực: từ phố cổ đến những xóm lao động ven sông - nơi văn hóa truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống đô thị hiện đại.

Cảnh trong phim "Phù sa ngọt".
Cảnh trong phim "Phù sa ngọt".

“Phù sa ngọt” kể về xóm Bến, một cộng đồng cư dân ven sông với những chất liệu từ chính đời sống của họ, được bồi đắp bởi những thăng trầm trong từng số phận, từng gia đình cùng mong muốn và khát vọng của những con người đã gắn bó với sông Hồng. Trong dòng chảy biến động của lịch sử dân tộc, dòng sông ấy đã kiến tạo nên lịch sử của Thăng Long - Hà Nội. Không chỉ là huyết mạch giao thông, là nguồn nước nuôi dưỡng nên một vùng đất phù sa trù phú mà từ đó còn hình thành một trung tâm văn hóa giàu bản sắc.

Không chỉ tái hiện nhịp sống bình dị, song đầy cảm xúc trong những tình huống rất gần gũi và cảnh quay đậm chất điện ảnh, bộ phim đã chuyển tải vẻ đẹp hiện hữu, tiềm tàng của một vùng đất ven sông, giúp người xem cảm nhận rõ tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong việc hướng tới phát triển hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên, vừa chỉnh trang cải thiện môi trường, vừa khơi dậy giá trị văn hóa - lịch sử gắn với con sông Hồng huyền thoại.

Cảnh trong phim "Phù sa ngọt".
Cảnh trong phim "Phù sa ngọt".

Từ những câu chuyện nơi xóm Bến, phim góp phần lan tỏa tinh thần xây dựng “trục xanh - trục văn hóa” và hình thành sự đồng thuận xã hội đối với tầm nhìn “Thành phố bên sông Hồng”. Qua cách kể chuyện gần gũi, mang hơi thở cuộc sống, phim nhấn mạnh vai trò của sông Hồng như linh mạch văn hóa-kinh tế-sinh thái của Thủ đô, nơi những dòng chảy mang những hạt phù sa nuôi dưỡng đời sống và truyền cảm hứng cho quá trình đổi thay của một đô thị phát triển theo hướng hiện đại mà vẫn giàu bản sắc.

Theo đạo diễn Mạnh Hà, anh đã: “Lựa chọn cách kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh nhẹ nhàng, giàu chất thơ, nhấn mạnh vẻ đẹp dung dị của nếp sống ven sông, đưa vào trong phim những chi tiết đời thường, từ bãi bồi, phiên chợ, tiếng máy đóng thuyền, bữa cơm xóm Bến để tạo nên không gian giàu cảm xúc và gắn kết với giá trị sông Hồng mang lại”.

Khi Hà Nội quy hoạch lấy sông Hồng là trục phát triển quan trọng trong giai đoạn mới, những biến chuyển của thành phố được phản chiếu rõ nét lên nhịp sống thường ngày của cộng đồng ven sông. Bãi bờ hoang sơ đang dần khoác lên diện mạo mới - những khu đô thị, khu sinh thái, cảnh quan văn minh hiện đại mở ra cơ hội sinh kế cho người dân.

Và trong sự dịch chuyển đó, bộ phim phản ánh sự đổi thay giữa quá khứ và hiện tại, nơi con người vừa gìn giữ ký ức của dòng sông, vừa bước qua ngưỡng cửa của một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.

Nhà báo Nguyễn Kim KhiêmTổng, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia đoàn làm phim.
Nhà báo Nguyễn Kim KhiêmTổng, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia đoàn làm phim.

Nội dung những tập đầu của “ Phù sa ngọt” được giới thiệu trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.

Theo nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, bộ phim “Phù sa ngọt” nằm trong các hoạt động truyền thông, tuyên truyền của thành phố nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của nhân dân về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với điểm nhấn là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - một công trình mang sức bật cho giai đoạn phát triển mới và là một trong những biểu tượng của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Thùy Linh