Phạt tới 80 triệu đồng với hành vi không lập hóa đơn bán hàng
Ở mức cao nhất, nếu không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 50 hóa đơn trở lên, có thể bị phạt 60-80 triệu đồng.
Hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm bán hàng phạt tới 70 triệu đồng
Đây là một trong nhiều quy định mới tại
Theo hiện hành, hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật có thể bị phạt 3-8 triệu đồng, song không phân định rõ mức phạt theo số lượng hóa đơn vi phạm:
Cụ thể, hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ bị phạt 4-8 triệu đồng, nhưng nếu không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế chỉ bị phạt 3-5 triệu đồng (điều 24 Nghị định 125/2020).
Quy định mới sẽ tăng đáng kể mức phạt với hành vi này, đồng thời bổ sung 6 thang tiền phạt, tăng tương ứng số lượng hóa đơn vi phạm, cao nhất có thể lên tới 70 triệu đồng, tức gấp gần 9 lần mức hiện hành.
Theo đó, ở mức nhẹ nhất, khi chỉ có một hóa đơn bị lập không đúng thời điểm, sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo. Mức phạt sẽ tăng lên 500.000-1,5 triệu đồng nếu số lượng hóa đơn vi phạm trong ngưỡng 2-10. Ở mức cao nhất, nếu lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 100 hóa đơn trở lên, sẽ bị phạt 50-70 triệu đồng.
Tương tự,
Tại quy định hiện hành, việc không lập hóa đơn có thể bị phạt 500 đồng đến 1,5 triệu đồng, song không phân định rõ mức phạt theo số lượng hóa đơn vi phạm: "Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất" (điều 24 Nghị định 125/2020).
Trong khi đó, quy định mới sẽ tăng đáng kể mức phạt với hành vi này, đồng thời bổ sung 5 thang tiền phạt, tăng tương ứng số lượng hóa đơn vi phạm, cao nhất có thể lên tới 89 triệu đồng, tức gấp 53 lần mức hiện hành.
Cụ thể, ở mức nhẹ nhất, khi số lượng hóa đơn vi phạm là một, phía vi phạm sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo. Mức phạt sẽ tăng lên 1-2 triệu đồng nếu số lượng hóa đơn trong ngưỡng 2-10. Ở mức cao nhất, nếu không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 50 hóa đơn trở lên, có thể bị phạt 60-80 triệu đồng.
Bãi bỏ hình phạt với các lỗi nhỏ
Cụ thể, Nghị định 310 bãi bỏ mức phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm,
Quy định mới cũng sẽ bỏ xử phạt với 3 vi phạm về hóa đơn đặt in và phát hành hóa đơn.