Phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới
Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị được tham gia sâu vào quá trình xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân, và Đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI cho hay, trong gần 40 năm đổi mới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước; khẳng định vị thế, uy tín, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
Số lượng doanh nghiệp ngày một gia tăng góp phần làm mở rộng quy mô đội ngũ doanh nhân. Từ con số khoảng 5.000 doanh nghiệp tại thời điểm Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty năm 1990 có hiệu lực, đến thời điểm ngày 31/12/2024, cả nước có khoảng 940 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 188 lần, cùng với đó là khoảng 33.335 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh.
“Không chỉ lớn mạnh về quy mô, chất lượng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời gian qua cũng không ngừng được cải thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang dần tạo lập cho mình một hệ giá trị như có lòng yêu nước, có tinh thần sáng tạo, có khát vọng cống hiến. Đa số doanh nhân có tinh thần trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật”, ông Vinh nêu.
Ông Vinh đưa ra phân tích, đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh đã và đang đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp khoảng 60% GDP, 98% tổng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho khoảng 85% lao động cả nước. Hơn nữa, doanh nhân, doanh nghiệp còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do MTTQ phát động, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội của đất nước.
Khẳng
định vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân đã được
nêu trong các nghị quyết Đại hội Đảng, trong Hiến pháp, tiếp tục được khẳng định
và đề ra các giải pháp phát triển trong các nghị quyết gần đây của Đảng. Đặc biệt
Nhắc tới Đại hội XIII của Đảng đã đề ra các mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: “Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Theo đó, chỉ còn 20 năm để cả hệ thống chính trị, trong đó có đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực phấn đấu nhằm đạt được mục tiêu này. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: "Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới là tiền đề để dân tộc Việt Nam tin tưởng vào tương lai phía trước. Vì vậy, theo ông Vinh, đây chính là lúc cần phải xây dựng và phát huy hơn nữa vai trò và sứ mệnh của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp để góp phần đưa đất nước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".
Ông Vinh cũng đánh giá, chưa bao giờ cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân lại có được vị thế, vai trò, sự quan tâm, ghi nhận và kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước như hiện nay. Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 41-NQ/TW đã khẳng định rõ vai trò trung tâm, nòng cốt của doanh nghiệp, doanh nhân trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh; trong đó kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Bên cạnh đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao với tốc độ 2 con số mà Đảng và Nhà nước đặt ra cũng mở ra những cơ hội lớn cho phát triển kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.
Trong đó, việc Đảng bộ VCCI về trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; VCCI trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ giúp VCCI nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao hơn của MTTQ Việt Nam, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát huy tốt hơn nữa vai trò là mặt trận đoàn kết doanh nghiệp, doanh nhân thành mạng lưới thống nhất trong cả nước.
Để VCCI thực hiện tốt chức năng, nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong hoạt động của mình, thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, ông Vinh đề nghị cho phép VCCI tham gia sâu vào quá trình xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân, Đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số do Bộ Chính trị mà đứng đầu là Tổng Bí thư khởi xướng; tiếp tục giao VCCI tham gia vào triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là "bộ tứ nghị quyết trụ cột” như: tham gia góp ý xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, thuận lợi hóa môi trường kinh doanh; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ doanh nhân, triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành.
Sáng 22/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương, đại diện các ban tham mưu của Đảng ở Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.