Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Phát triển du lịch cộng đồng góp phần giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát triển du lịch cộng đồng góp phần giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều mô hình thoát nghèo ở xã vùng cao A Lưới, thành phố Huế đã có hiệu quả rõ rệt. Trong đó, mô hình làm du lịch cộng đồng đang góp phần tạo ra hướng mở về khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng.

Xã A Lưới 2 (thành phố Huế) là một trong những địa phương có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành và bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số, những năm gần đây, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng được xác định có nhiều tiềm năng phát triển. Thời gian qua, du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại xã A Lưới 2, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Năm 2025, địa phương thu hút khoảng 53.750 lượt khách, tạo việc làm cho 240 lao động với thu nhập bình quân đạt từ 60-70 triệu đồng/người/năm; doanh thu du lịch ước đạt khoảng 26 tỷ đồng.

IMG_256
Ông Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới khảo sát khu vực suối Tà Rê, nhằm đánh giá tiềm năng, định hướng đầu tư và phát triển điểm du lịch sinh thái trên địa bàn xã. Ảnh: A.L.

Nhằm cụ thể hóa định hướng của thành phố Huế về phát triển du lịch vùng phía Tây, Đảng ủy xã A Lưới 2 đã ban hành Nghị quyết về "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2025-2030". Theo đó, xác định 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã A Lưới 2 trong việc đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội; gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng hình ảnh “A Lưới 2 – Điểm đến xanh, thân thiện và đậm đà bản sắc” của vùng núi phía Tây thành phố Huế.

Vừa qua, Đảng ủy xã A Lưới 2 cũng tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế  các mô hình kinh tế, văn hóa – du lịch trên địa bàn nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động, đồng thời định hướng phát triển phù hợp trong thời gian tới.

Đoàn công tác đã đến thăm Làng du lịch cộng đồng A Hưa – Pa E, tìm hiểu mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn xã, qua đó góp phần tạo sinh kế ổn định và nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó, đoàn  đã khảo sát khu vực đập thủy điện, suối Tà Rê, nhằm đánh giá hiện trạng, xem xét tiềm năng kết hợp phát triển kinh tế gắn với du lịch, hướng tới khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới.

IMG_257
Mục tiêu đến năm 2030, A Lưới 2 sẽ xây dựng và triển khai đề án phát triển văn hóa, du lịch gắn với bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Ảnh: A.L.

Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo xã A Lưới 2 cho rằng, những địa điểm trên có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và đời sống cộng đồng địa phương. Đây được xem là một trong những địa điểm quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bền vững, nâng cao thu nhập và tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn.

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến phát triển du lịch gắn với xóa nghèo và bảo tồn văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Theo UBND xã A Lưới 2, mục tiêu đến năm 2030, địa phương sẽ xây dựng và triển khai đề án phát triển văn hóa, du lịch gắn với bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Đồng thời, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước xóa nghèo cho các hộ dân, đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Nguyễn Quốc