Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Phiến quân thân IS có hành động 'diệt chủng' ở miền Nam Philippines

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phiến quân thân IS có hành động 'diệt chủng' ở miền Nam Philippines

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Quân đội Philippines hôm 28/6 cho hay, họ phát hiện 5 thi thể thường dân bị chặt đầu tại thành phố mà những kẻ phiến quân đang chiếm giữ, đồng thời cảnh báo rằng con số dân bị sát hại bởi nhóm phiến quân này có thể tăng lên nhanh chóng khi quân đội đang dần chiếm lại thành phố.

Binh sỹ Philippines hộ tống thường dân ra khỏi thành phố Marawi. (Nguồn: CNN).

Số thường dân thiệt mạng gia tăng

Được biết 5 thi thể bị chặt đầu nói trên nằm trong số 17 thi thể thường dân được phát hiện, cho thấy chứng cứ đầu tiên rằng vẫn còn nhiều thường dân bị mắc kẹt trong thành phố Marawi và họ đang bị những kẻ phiến quân thân IS tàn sát trong cuộc chiến kéo dài đã 5 tuần qua.

Trung tá Emmanuel Garcia, thuộc Bộ tư lệnh Tây Mindanao, thông báo trước báo giới rằng 5 thi thể bị chặt đầu trên được tìm thấy cùng 17 thi thể thường dân khác, tất cả đều do hành động “diệt chủng” của những kẻ phiến quân.

Hiện chưa rõ vị trí mà các thi thể trên được phát hiện, tuy nhiên hãng tin Reuters dẫn lời một công dân thành phố Marawi, Abdul Azis Lomondot, cho hay có nhiều phần thi thể được tìm thấy, nhưng không có dấu hiệu các vụ chặt đầu.

Cuộc chiến ở thành phố Marawi đã bước vào ngày thứ 36 trong hôm 28/6, với các cuộc đọ súng và không kích căng thẳng xảy ra ngay giữa trung tâm thành phố.

Người ta còn có thể trông thấy nhiều tay chiến binh phiến quân mang mũ trùm màu đen đang di chuyển giữa các tòa nhà trong lúc nhiều tiếng nổ vang lên. Marawi là thành phố thuộc đảo miền Nam Mindanao.

Hiện nay, lực lượng quân đội Philippines - vốn nhận được sự huấn luyện bởi đồng minh Mỹ trong nhiều năm liền - đã chiếm lại được phần lớn của thành phố. Điều mà họ lo ngại nhất là tầm ảnh hưởng của phiến quân IS có thể ăn sâu hơn vào thành phố này hơn là họ nghĩ.

Nỗi lo sợ này không chỉ ở riêng Philippines mà còn ở Malaysia và Indonesia - 2 quốc gia có nhiều công dân gia nhập phiến quân Maute đang chiến đấu ở Marawi. Các nước này cho rằng phiến quân IS có khả năng đã xây dựng một mạng lưới xuyên biên giới mà trước đây không ai phát hiện ra.

Người phát ngôn quân đội Philippines, ông Restituto Padilla, cho hay có khả năng còn nhiều thường dân bị sát hại, nên số thường dân chết hiện tại - khoảng 44 người - chỉ là mức mà chính quyền xác nhận một cách độc lập.

“Con số thường dân bị giết hại có thể tăng đáng kể ngay khi chúng tôi xác nhận tất cả thông tin” - ông Padilla nói - “Thực tế là chúng tôi nhận được con số lớn hơn nhiều nhưng lại chưa thể xác nhận hết được”.

Ông Padilla cho hay nguyên nhân của những cái chết bi thảm này có thể cấu thành “hành động diệt chủng của những kẻ khủng bố”. Trong số các hành động diệt chủng, phía quân đội cho hay, những kẻ phiến quân còn ép thường dân đi ăn cắp, tham chiến hoặc trở thành nô lệ tình dục.

Ảnh hưởng của xung đột

Các đoạn video xuất hiện trong tháng này trên website của hãng thông tấn Amaq - công cụ tuyên truyền của phiến quân IS - cùng các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội của chúng cho thấy cảnh nhiều con tin ở thành phố Marawi đang cầu xin được tha mạng, nói rằng họ sẽ bị chặt đầu nếu chính phủ Philippines không ngừng các đợt không kích. Các đoạn video còn có cảnh một số thường dân quỳ dưới đất, bị bắn vào đầu từ đằng sau.

Phía quân đội Philippines đến nay vẫn tránh thảo luận về con số thường dân thiệt mạng thực tế trong cuộc chiến ở Marawi.

Họ thường xuyên nói giảm, nói tránh về ảnh hưởng của các cuộc không kích và pháo kích hàng ngày nhằm vào các vị trí xạ thủ của phiến quân. Một số thường dân may mắn thoát khỏi thành phố này từng cho rằng các đợt pháo kích còn nguy hiểm hơn là những kẻ phiến quân.

Trong hôm 28/6, các quan chức thuộc cơ quan giải quyết thảm họa của Philippines đã bắt đầu lên kế hoạch mở chiến dịch tìm kiếm thi thể thường dân trên các tuyến phố gần khu vực chiến sự ở Marawi.

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 27/6 nói rằng ông đã sẵn có kế hoạch cho một cuộc chiến kéo dài với phiến quân Maute.

“Nguồn lực của chúng dường như là có hạn” - ông Duterte nói - “Nhiều trong số những kẻ này đã từng tới Trung Đông, chúng đã mang về nước tư tưởng hệ độc hại và tuyên bố chiến tranh với toàn thể nhân loại”.

Trong khi đó, ông Padilla đã kêu gọi người dân kiên nhân và nói rằng quân đội cần thêm thời gian để quét sạch những kẻ phiến quân khỏi thành phố này.

Tính đến nay, khoảng 71 binh sỹ chính phủ và 299 kẻ phiến quân đã thiệt mạng, trong khi 246.000 thường dân đã phải tháo chạy trong cuộc xung đột bắt đầu từ hôm 23/5. Chiến dịch này nhằm truy bắt kẻ phiến quân người Philippines được hậu thuẫn bởi IS.

Khánh Duy