Philippines di dời 20.000 người vô gia cư trước Hội nghị APEC

Bùi Loan 12/11/2015 01:08

Chính quyền Philippines đã cho di dời 20.000 người vô gia cư khỏi đường phố, hủy gần 1.000 chuyến bay và tuyên bố tạm ngừng một số ngày lễ ở Manila để đảm bảo APEC diễn ra an toàn và hiệu quả vào tuần tới.

AFP dẫn lời Marciano Paynor, lãnh đạo Ủy ban tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Philippines cho biết, những người vô gia cư và người bán hàng rong đang được di dời khỏi đường phố Manila để đảm bảo việc đi lại của các lãnh đạo các nước trên thế giới không bị cản trở, trong khi những người biểu tình đường phố được yêu cầu tụ tập ở nơi khác.

Gần 800 chuyến bay trong nước và quốc tế cũng đã bị hủy vào tuần lễ cấp cao APEC. Điều này nhằm giúp giải phóng bầu trời và đường băng, phục vụ lãnh đạo các nền kinh tế thế giới tại sân bay Manila thường hay tắc nghẽn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Philippines di dời 20.000 người vô gia cư trước Hội nghị APEC

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO