Phim xuyên không 'Dưa hấu lấp lánh' có gì thú vị?

Thảo Vy 26/09/2023 08:42

Với dàn sao trẻ Ryeo Un, Choi Hyun Wook, Seol In Ah và thể loại thanh xuân vườn trường xuyên không, bộ phim “Dưa hấu lấp lánh” là cái tên đáng để chờ đợi dịp cuối năm 2023.

“Dưa hấu lấp lánh” thuộc thể loại phim thanh xuân giả tưởng “Dưa hấu lấp lánh”.

Thuộc thể loại phim thanh xuân giả tưởng, “Dưa hấu lấp lánh” kể về thần đồng âm nhạc Eun Kyul (Ryeo Un) có bố mẹ bị khiếm thính (CODA). Một ngày nọ, cậu vô tình lạc vào không gian khác lạ, đi qua cửa hàng nhạc cụ và xuyên không về năm 1995. Ở nơi đó, cậu gặp phiên bản 18 tuổi của bố mình - Lee Chan (Choi Hyun Wook) và những người bạn Se Kyung (Seol In Ah), Cheong Ah (Shin Eun Soo). Họ dần kết thân và cùng nhau thành lập ban nhạc tên Watermelon Sugar.

Ở năm 1995, cậu học sinh trung học Lee Chan rất khác với ông bố Lee Chan trung niên ở tương lai. Cậu không chỉ nghe, nói được mà tính khí, phong cách hoàn toàn khác biệt. Điều này khiến Eun Kyul tự hỏi chuyện gì thực sự đã xảy ra với bố mình trong suốt thời gian qua.

Tạo hình của các diễn viên trong phim.

Thậm chí Lee Chan khiến Eun Kyul sốc khi trốn học, muốn trở thành thành viên ban nhạc không phải vì mẹ của cậu – Cheong Ah, mà vì “tình đầu” Se Kyung. Eun Kyul vượt qua suy nghĩ rằng nếu Lee Chan kết hôn với Se Kyung, chắc chắn cậu không được sinh ra ở tương lai. Do đó, Eun Kyul đã can thiệp vào cuộc sống của Lee Chan và bắt đầu đấu tranh để thay đổi quá khứ.

Tuy nhiên, không chỉ trái tim Lee Chan dành cho mối tình đầu không dễ dàng tan vỡ, mà thay đổi đột ngột của Se Kyung sau chuyến du học trở về được cho là sẽ gây trở ngại lớn cho kế hoạch của Eun Kyul. Sự chú ý tập trung vào việc liệu Eun Kyul có thể thay đổi cuộc đời của Lee Chan hay không và sự hiện diện của cậu sẽ có tác động gì đến cuộc sống của giới trẻ năm 1995.

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên trẻ trung mang hơi thở tươi mát của tuổi trẻ, "Dưa hấu lấp lánh" còn nhận được sự quan tâm của khán giả khi đánh dấu sự trở lại của biên kịch Jin Soo Wan sau 6 năm kể từ siêu phẩm đình đám "Vũ khí nhà văn", “Mặt trăng ôm mặt trời” và “Kill Me Heal Me”.

Tạo hình của Seol In Ah và Shin Eun Soo trong phim “Dưa hấu lấp lánh”.

Qua loạt ảnh đầu tiên được công bố, “Dưa hấu lấp lánh” được nhận xét mang màu sắc giống “Tuổi 25, tuổi 21” (bộ phim có sự tham gia của Choi Hyun Wook) và “Ốc đảo tuổi trẻ” (phim phát sóng đầu năm 2023 trên VieON do Seol In Ah thủ vai nữ chính). Bộ phim mang đến thông điệp cho người trẻ: “Đừng lãng phí tuổi trẻ quý giá của bạn. Hãy tỏa sáng trong khi bạn còn có thể”. Với cách kể chuyện mới lạ và sắp xếp tình huống thú vị, “Dưa hấu lấp lánh” là một trong những bộ phim được nhiều “mọt phim” chờ đợi nhất nửa cuối năm 2023.

Chia sẻ về bộ phim, đạo diễn Son Jung Hyun gửi lời nhắn: “Tôi thấy thật tốt khi có thể khắc họa được cuộc sống rực rỡ, tươi sáng của ba mẹ chúng ta qua âm nhạc. Đây là phim thể loại hài, lãng mạn, có âm nhạc và mang thông điệp chữa lành”.

Ngoài ra, khán giả có thể tận hưởng bữa tiệc âm nhạc kết nối giữa giới trẻ thế kỷ 20 (Lee Chan) và giới trẻ thế hệ 21 (Eun Kyul). Những bài hát nổi tiếng hoài niệm được nhiều thế hệ trẻ yêu thích cũng được tái sinh thông qua màn trình diễn của ban nhạc thanh xuân do Eun Kyul và Lee Chan thành lập.

Dàn diễn viên trong “Dưa hấu lấp lánh” tuy không phải là những ngôi sao lớn nhưng đều đã ít nhiều để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là Choi Hyun Wook và Seol In Ah. Bên cạnh đó, phim hứa hẹn có dàn cameo là những thần tượng nổi bật của Kpop như Koo Jun Hoe thành viên trong nhóm iKON.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phim xuyên không 'Dưa hấu lấp lánh' có gì thú vị?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO