Xã hội

Phố bánh kẹo ở Hà Nội chật như 'nêm' những ngày cuối năm

Lê Khánh 01/02/2024 18:50

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, phố Hàng Giầy (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thường xuyên trong cảnh chen chúc người mua bán bánh kẹo.

W_pho_banh_keo-le-khanh19.jpg
Phố Hàng Giầy là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng bán đủ loại bánh kẹo. Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, những ngày cận Tết, phố Hàng Giày thường xuyên trong tình trạng chật kín người qua lại mua bán bánh kẹo.
W_pho_banh_keo-le-khanh34.jpg
Hầu hết các quán bán bánh kẹo đều đông đúc người mua hàng.
W_pho_banh_keo-le-khanh25.jpg
Rất đông người đến phố Hàng Giầy.
W_pho_banh_keo-le-khanh3.jpg
Theo giới thiệu của người bán, bánh kẹo tại đây có đủ loại, gồm cả hàng nhập từ nước ngoài và hàng nội địa.
W_pho_banh_keo-le-khanh36.jpg
Theo tiểu thương tại phố Hàng Giầy cho hay, dù cận Tết nhưng giá bánh kẹo tại phố này vẫn không thay đổi nhiều so với ngày thường, giá từ 150.000 - 350.000 đồng/kg. Các giỏ quà Tết có giá từ 250.000 - 1.000.000 đồng cũng được nhiều người ưa chuộng. Thậm chí, có một số loại cao cấp giá lên tới vài triệu đồng.
W_pho_banh_keo-le-khanh15.jpg
"Những ngày này tôi phải mở cửa hàng từ 7h và đóng cửa lúc 22h, càng sát Tết thì càng phải đóng cửa muộn hơn vì rất đông khách mua. Dự báo 5 ngày trước Tết, người dân đi mua sắm còn đông hơn nữa", một tiểu thương bán bánh kẹo tại phố Hàng Giầy cho biết.
W_pho_banh_keo-le-khanh20.jpg
Tiểu thương liên tục nhập thêm hàng.
W_pho_banh_keo-le-khanh24.jpg
W_pho_banh_keo-le-khanh43.jpg
Từng xe hàng liên tục được đưa đến các quầy bánh kẹo.
W_pho_banh_keo-le-khanh8.jpg
W_pho_banh_keo-le-khanh35.jpg
Các loại mứt được khách hàng xem, lựa chọn.
W_pho_banh_keo-le-khanh37.jpg
Nhiều người "tay xách nách mang" bánh kẹo.
W_pho_banh_keo-le-khanh21.jpg
Dòng xe ra vào phố Hàng Giầy.
W_pho_banh_keo-le-khanh11.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phố bánh kẹo ở Hà Nội chật như 'nêm' những ngày cuối năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO