Chiều 11/4, Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dẫn đầu tiếp tục thăm chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Sóc Trăng.
Đi cùng đoàn còn có Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Minh Chung; Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Mạnh Quang.
Thượng toạ Lý Đức – Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng cho biết, Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer (chiếm 30,18% dân số toàn tỉnh). Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, được hình thành khá sớm (vào năm 1963) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lúc đó là thành viên của Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Khu Tây Nam Bộ, dưới sự lãnh đạo của Khu ủy và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Khmer vận khu Tây Nam Bộ.
Sau ngày giải phóng đất nước, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tiếp tục duy trì và hoạt động đến ngày nay, với chức năng, nhiệm vụ tập hợp, vận động các vị chức sắc, sư sãi, đồng bào phật tử Khmer nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó đồng hành cùng dân tộc.
“Với sự nỗ lực của các vị trong Ban Chấp hành Hội, các vị trụ trì, sư sãi và Ban Quản trị các chùa. Có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các cơ quan ban ngành chức năng có liên quan, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức luôn thực hành và thể hiện tốt vai trò Phật sự của mình trong việc tuyên truyền, vận động Phật tử tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói giảm nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường, làm tốt công tác từ thiện xã hội, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta”, Thượng toạ Lý Đức thông tin với Đoàn công tác.
Thay mặt đoàn công tác, ông Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã gửi lời chức mừng năm mới đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức và đồng bào dân tộc Khmer.
Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đánh giá cao vai trò của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức và đồng bào dân tộc Khmer trong việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc cũng như đóng góp trong sự phát triển kinh tế của địa phương và sự phồn vinh của đất nước.
“Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá rất cao hoạt động của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh cũng như của đất nước. Hội đã cùng với các ngành, các cấp của địa phương tập trung giúp nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, lan tỏa tình cảm tốt đẹp giữa bà con với nhau.
Trong không khí ấm cúng Tết cổ truyền của bà con dân tộc Khmer, tôi xin chia vui và chúc bà con đón một cái Tết nhiều niềm vui, hướng tới tương lai tốt đẹp”, ông Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu.
Ông Trần Thắng mong muốn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tuyên truyền vận động phật tử nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát luật của Đảng và Nhà nước
Nhân dịp này, Đoàn công tác trao tặng hoa và quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Đoàn công tác trao 50 phần quà cho các vị Hoà thượng, Thượng toạ và hộ gia đình chính sách có công tiêu biểu là người dân tộc Khmer.