Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long tiếp Đoàn Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc)
Ngày 16/6, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp Đoàn Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đến thăm và thông báo kết quả Đại hội đồng lần thứ 37.

Đoàn do Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), làm trưởng đoàn.
Tại buổi gặp mặt, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cho biết, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đã trải qua 36 nhiệm kỳ hoạt động. Vừa qua, Đại hội đồng lần thứ 37 của Hội Thánh được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Theo đó, Đại hội đã hoàn thành công tác nhân sự và ra mắt Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2026-2030 gồm 17 thành viên, trong đó có 7 thành viên Thường trực và 10 Ủy viên.
Nhân dịp Đại hội đồng lần thứ 37 thành công tốt đẹp, thay mặt Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ mới, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc bày tỏ lời cảm ơn tới lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã luôn quan tâm, hướng dẫn và đồng hành cùng Giáo hội trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội và công tác từ thiện nhân đạo.
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cho biết, những năm qua, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) tích cực hưởng ứng các phong trào do MTTQ Việt Nam phát động, trong đó có phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Riêng nhiệm kỳ vừa qua, Hội Thánh đã kết nối, hỗ trợ xây dựng 550 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; tạo việc làm cho nhiều tín hữu và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi và các đối tượng yếu thế trong xã hội...
Các hoạt động từ thiện, nhân đạo của Hội Thánh trong nhiệm kỳ qua đạt tổng giá trị khoảng 23 tỷ đồng, góp phần thiết thực cùng MTTQ Việt Nam chăm lo đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long bày tỏ vui mừng được đón Đoàn Ban Trị sự Tổng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đến thăm và thông tin về kết quả hoạt động của Giáo hội trong thời gian qua.
Ông Nguyễn Phi Long chúc mừng thành công của Đại hội đồng lần thứ 37 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), nhiệm kỳ 2026-2030. Theo ông, đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phát triển ngày càng vững mạnh của Giáo hội.
Chúc mừng thành công của Đại hội đồng lần thứ 37 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), nhiệm kỳ 2026-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long cũng đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Thánh trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, cũng như đồng hành cùng tín hữu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Những hoạt động thiết thực đó góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) là một trong những tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước. Dưới sự dẫn dắt của Ban Trị sự Tổng hội và cá nhân Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc, các chức sắc, chức việc và tín hữu đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động.
Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long cho biết, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long mong muốn thời gian tới Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) cùng đội ngũ chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam các cấp trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tín hữu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước trong giai đoạn mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.