Chính trị

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà đồn Biên phòng Mường Khương

Trung Dũng 28/02/2024 16:25

Ngày 28/2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Khương (BĐBP tỉnh Lào Cai).

5.pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-tham-can-bo-chien-si-don-bien-phong-muong-khuong-bdbp-tinh-lao-cai.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Khương. Ảnh: Trung Dũng.

Tại Đồn Biên phòng Mường Khương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã nghe Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Khương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới; công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn, củng cố chính trị ở cơ sở, tham gia chương trình quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua.

3.pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-dong-vien-can-bo-chien-si-don-bien-phong-muong-khuong.jpg
Phó Chủ tịch nước biểu dương những kết quả mà Đồn Biên phòng Mường Khương đã đạt được. Ảnh: Trung Dũng.

Bày tỏ sự ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Khương tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, bản lĩnh, chính trị, đạo đức lối sống, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng. Tiếp tục tham gia phối hợp, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân ở khu vực biên giới, để mỗi người dân là một chiến sĩ biên phòng, tham gia tích cực cùng lực lượng Biên phòng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, và phát triển.

4.pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-tang-buc-tranh-bac-ho-cho-don-bien-phong-muong-khuong.jpg
Tặng quà động viên các cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Trung Dũng.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình an ninh biên giới, thực hiện tốt công tác tham mưu cho địa phương; dự báo chính xác về tình hình, diễn biến; chủ động ứng phó, không để tình huống bất ngờ xảy ra; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tự giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt trong tình hình mới. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ để họ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

6.pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-cung-doan-cong-tac-trong-cay-luu-niem-tai-don-bien-phong.jpg
Cùng với đoàn công tác trồng cây lưu niệm. Ảnh: Trung Dũng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm đến các huyện biên giới, các đồn Biên phòng để xây dựng, bảo vệ khu vực biên giới, giữ môi trường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, ngày càng phát triển trù phú, tươi đẹp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi vào sổ vàng của Đồn Biên phòng và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Mường Khương. Tiếp đó Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại đồn Biên phòng Mường khương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà đồn Biên phòng Mường Khương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO