Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại 12/11/2023 15:04

Ngày 12/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư (KDC) A Liêng, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Tham dự Ngày hội có ông Phan Thái Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Nam Giang cùng đông đảo người dân KDC A Liêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại diện KDC A Liêng.

Ban công tác Mặt trận KDC A Liêng cho biết, KDC A Liêng gồm 4 tổ đoàn kết, với 249 hộ/949 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu sinh sống lâu đời cùng các dân tộc anh em khác như Ve, Giẻ Triêng, Khơ Mú, Kinh. Năm 2023, thực hiện nghị quyết của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung phù hợp với tình hình thực tế, Ban công tác Mặt trận khu dân cư A Liêng tổ chức ký cam kết và tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Theo đó, chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất sản lượng cây trồng và con vật nuôi. Đến nay, khu dân cư A Liêng phát triển đàn gia súc đạt 300 con (vượt chỉ tiêu năm 2022), gia cầm 977 con; bà con nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế rừng gồm rừng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn…; nhờ vậy, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm xuống còn 23% (57 hộ).

Hiện KDC A Liêng có 200/249 hộ gia đình văn hóa; trong đó, có 2 hộ đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền, 7 hộ đạt danh hiệu 5 năm liền và 19 hộ đạt danh hiệu văn hóa 7 năm liền.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã biểu dương những kết quả mà chính quyền và người dân KDC A Liêng đã đạt được. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, kết quả thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” của KDC A Liêng giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó, đoàn kết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ dân nghèo ở KDC A Liêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn người dân A Liêng nói riêng và đồng bào các dân tộc huyện Nam Giang nói chung, cần phát huy vai trò tập thể, tương thân tương ái, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vào mục tiêu phát triển chung của địa phương, đất nước. Ngoài ra, cộng đồng cần giúp nhau vượt qua khó khăn, tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 60 triệu đồng cho huyện Nam Giang; đại diện lãnh đạo tỉnh trao nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ gia đình khó khăn thôn A Liêng; cùng nhiều suất quà động viên ý nghĩa cho đồng bào Cơ Tu khó khăn ở thôn A Liêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Quảng Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO