Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Tái định cư phải gắn với sinh kế vùng cao

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Tái định cư phải gắn với sinh kế vùng cao

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tiếp tục chuyến công tác tại Đà Nẵng, chiều 20/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có buổi tiếp xúc cử tri tại xã vùng cao biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hùng Sơn. Ảnh: CV.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hùng Sơn. Ảnh: CV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hùng Sơn kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, bổ sung các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trong nhiệm kỳ tới.

 Là xã biên giới đặc biệt khó khăn, có đường biên giới dài khoảng 45 km, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, cử tri đề xuất cần có cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ, động viên cán bộ và nhân dân yên tâm bám địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Cử tri Hùng Sơn cũng kiến nghị sớm đầu tư, chỉnh hướng tuyến tỉnh lộ 606, trước mắt ưu tiên đoạn từ Km 0 đến Km 6 thường xuyên xảy ra sạt lở; đồng thời quan tâm đầu tư cửa khẩu phụ Tây Giang- Kà Lừm đã được công bố hơn 10 năm nhưng chưa triển khai.

Nhiều ý kiến phản ánh khó khăn trong bố trí mặt bằng dân cư, tái định cư tập trung ở miền núi, đề nghị có chương trình hỗ trợ san ủi mặt bằng quy mô từ 5 ha trở lên để ổn định đời sống, giảm thiệt hại do thiên tai.

Cạnh đó, cử tri xã Hùng Sơn đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Luật Lâm nghiệp năm 2017, tạo điều kiện cho người dân trồng dược liệu dưới tán rừng; tiếp tục đầu tư trường liên cấp tại các xã vùng cao nhưng giữ các trường mầm non, tiểu học ở xã vùng xa; xem xét tăng biên chế cho các xã miền núi, điều chỉnh tiêu chí phân loại xã, thôn theo độ cao địa hình và sớm bàn giao đất đai, nhà cửa của đồn biên phòng cũ cho xã Hùng Sơn làm trụ sở.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào DTTS, miền núi và các địa bàn biên giới.

So với 10 đến 15 năm trước, các xã thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, trong đó có xã Hùng Sơn, đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ được đầu tư hạ tầng giao thông, trường học và các khu tái định cư.

Cử tri xã Hùng Sơn kiến nghị tới Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: CV.
Cử tri xã Hùng Sơn kiến nghị tới Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: CV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ phấn khởi trước sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ địa phương, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Trung ương đang hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, phân cấp mạnh cho địa phương, gắn trách nhiệm với hiệu quả, ưu tiên xây dựng trường học liên cấp, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đánh giá cao việc gìn giữ rừng nguyên sinh tại xã Hùng Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, đây là hình mẫu phát triển rừng gắn với sinh kế. Với lợi thế khí hậu mát mẻ, độ cao 1.400 đến 1.500m, địa phương cần chủ động thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp đặc thù như rau, hoa, cây ăn quả ôn đới, dược liệu theo hướng làm điểm, nhân rộng, tránh phong trào.

Liên quan công tác tái định cư, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, yêu cầu sớm ổn định nơi ở, đất sản xuất cho người dân vùng sạt lở; tái định cư phải bảo đảm an toàn, đủ hạ tầng, gắn với sinh kế, bảo vệ rừng và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng giúp người dân xã Hùng Sơn dựng lại nhà cửa sau thiên tai. Ảnh: CV.
Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng giúp người dân xã Hùng Sơn dựng lại nhà cửa sau thiên tai. Ảnh: CV.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các đơn vị tài trợ đã trao quà hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở và hỗ trợ kinh phí giúp địa phương khắc phục hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai.

T. Thành - C.Đại - N. Tín